1 phụ nữ bị nhiễm trùng, suy tim sau phẫu thuật hút mỡ bụng

(PLO)- Nữ bệnh nhân 57 tuổi bị choáng nhiễm trùng, suy tim cấp sau phẫu thuật hút mỡ bụng, hông và lưng, tạo hình thành bụng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-5, Sở Y tế TP.HCM cho biết đang đánh giá một sự cố y khoa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Gia Định, liên quan đến phẫu thuật hút mỡ bụng.

Sở Y tế đã họp hội đồng chuyên môn để đánh giá tình hình và dự kiến sẽ kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Gia Định.

Trước đó, ngày 3-5, nữ bệnh nhân tên E (57 tuổi, ngụ Gò Vấp, quốc tịch nước ngoài) đến Bệnh viện Đa khoa Gia Định khám thừa mỡ bụng và được chẩn đoán thừa mỡ bụng.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật hút mỡ bụng, hông và lưng, tạo hình thành bụng. Ca phẫu thuật diễn ra vào chiều cùng ngày.

Hai ngày sau, bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu mệt, khó thở, tay chân lạnh và được chuyển vào khoa Hồi sức cấp cứu với chẩn đoán choáng nhiễm trùng trên nền bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2.

Trước đó, bệnh nhân từng mổ cắt tử cung.

phẫu thuật hút mỡ bụng
Người phụ nữ 57 tuổi bị nhiễm trùng, suy tim sau phẫu thuật hút mỡ bụng. Ảnh minh họa

Bệnh nhân được thở máy không xâm nhập, kháng sinh, vận mạch và cân bằng điện giải. Tuy nhiên, quá trình điều trị bệnh nhân không có dấu hiệu giảm.

Bệnh viện Đa khoa Gia Định đã hội chẩn và chuyển bệnh nhân lên tuyến trên vào trưa 9-5, cùng với chẩn đoán choáng nhiễm trùng, suy tim cấp trên bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2.

Theo báo cáo của bệnh viện tuyến trên, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, da niêm nhợt, vẻ mặt nhiễm trùng rõ. Bụng bệnh nhân mềm, vết mổ băng kín, sưng nề đỏ lan rộng thành ngực, lưng, mạn sườn bụng hai bên.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Định cho biết trước phẫu thuật hút mỡ bụng, người bệnh được thực hiện đầy đủ các quy trình chuyên môn về thăm khám, tư vấn. Quá trình phẫu thuật và gây mê diễn ra thuận lợi không gặp biến chứng, sau mổ tình trạng người bệnh ổn định.

Tuy nhiên sau mổ 2 ngày, ghi nhận vết mổ có dấu hiệu nhiễm trùng, bệnh viện tiến hành hội chẩn điều trị tích cực. Qua 2 ngày điều trị tích cực, nhận thấy diễn tiến bệnh chưa có dấu hiệu khả quan, bệnh viện hội chẩn liên viện và chuyển Bệnh viện Quân y 175 vào ngày 9-5.

Hiện người bệnh đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Quân y 175. Theo thông tin, tình trạng người bệnh có cải thiện hơn nhưng vẫn cần điều trị hồi sức tích cực.

"Đây là sự cố y khoa không mong muốn, Bệnh viện Đa khoa Gia Định tiếp tục phối hợp với Sở Y tế TP.HCM để làm rõ và theo dõi tình hình người bệnh" - đại diện bệnh viện thông tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.