(PLO)- Thói quen ăn tối sau 9 giờ tưởng chừng vô hại nhưng có thể âm thầm làm tăng huyết áp, ảnh hưởng giấc ngủ và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch theo thời gian.
(PLO)- Mất ngủ kéo dài không chỉ gây mệt mỏi mà còn có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa và bệnh tim mạch.
(PLO)- Tăng huyết áp thường được gọi là “kẻ giết người thầm lặng” vì có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc suy tim.
(PLO)- Tự ý bỏ thuốc viêm gan B, nữ bệnh nhân rơi vào suy gan cấp nguy kịch, phải ghép gan khẩn cấp.
(PLO)- Nhiều thực phẩm nhìn có vẻ tốt cho sức khỏe nhưng lại chứa rất nhiều muối, âm thầm làm tăng huyết áp và gây hại cho tim nếu ăn thường xuyên.
(PLO)- Những món ăn quen thuộc mỗi ngày tưởng chừng vô hại lại có thể âm thầm đẩy huyết áp tăng cao, khiến sức khỏe tim mạch đối mặt với nhiều rủi ro khó lường.
(PLO)- Ăn uống đúng cách mỗi ngày với những thực phẩm tốt cho tim mạch không chỉ giúp huyết áp ổn định mà còn là cách đơn giản, tự nhiên để bảo vệ sức khỏe lâu dài.
(PLO)- Tăng xông hay còn gọi là tăng huyết áp thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm.
(PLO)- Các chất bổ sung từ rễ cam thảo có thể tương tác với một số loại thuốc và gây tăng huyết áp.
(PLO)- Việc duy trì chế độ ăn lành mạnh, vận động đều đặn, kiểm soát căng thẳng và ngủ đủ giấc trong mùa lạnh không chỉ giúp ổn định huyết áp mà còn bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.
(PLO)- Theo thống kê cập nhật mới nhất từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người bị tăng huyết áp. Con số này tương đương với việc cứ 4 người trưởng thành thì có 1 người mắc bệnh.
(PLO)- Tuy cùng điều trị 1 bệnh tăng huyết áp, nhưng với mỗi bệnh nhân toa thuốc bác sĩ cho sẽ khác nhau.
(PLO)- Caffeine, có trong cà phê, nước tăng lực, cola, sô cô la và trà, có thể tạm thời làm tăng huyết áp, ngay cả khi bạn không bị huyết áp cao từ trước.
(PLO)- Hàm lượng natri và chất phụ gia nitrat/nitrit trong thịt nguội có thể làm tăng thể tích máu và gây hẹp động mạch, dẫn đến tăng huyết áp.
(PLO)- Người cao tuổi hoàn toàn có thể kiểm soát mỡ máu nhờ chế độ ăn khoa học, điều độ và lành mạnh kèm với vận động vừa sức, phù hợp.
(PLO)- Trà xanh mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng uống quá liều lượng caffeine có thể gây ra nhiều vấn đề về tiêu hóa, huyết áp và giấc ngủ.
(PLO)- Tăng huyết áp là bệnh mạn tính phải điều trị lâu dài bằng thuốc để duy trì huyết áp ổn định suốt đời.
(PLO)- Từ 1 cơn đau đầu tưởng chừng bình thường đã dẫn đến phát hiện khối u màng não kích thước lớn ở cụ bà 73 tuổi.
(PLO)- Các bác sĩ đã ép tim liên tục trong suốt 2 giờ, sốc điện phá rung thất 15 lần để cứu sống người bệnh bị ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp.
(PLO)- Tăng huyết áp là “sát thủ thầm lặng” vì hầu hết bệnh nhân không có triệu chứng gì dù huyết áp cao liên tục.