Tân Tổng thống Hàn Quốc tuyên thệ nhậm chức: Tập trung kinh tế, liên minh Mỹ-Nhật-Hàn

(PLO)-Tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tuyên thệ nhậm chức, tập trung vào loạt vấn đề đối nội, đối ngoại để "kiến tạo một quốc gia của hy vọng".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-6, ông Lee Jae-myung tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 21 của Hàn Quốc, theo tờ The Korea Times.

Phát biểu nhậm chức, Tổng thống Lee cam kết khôi phục cuộc sống ổn định cho người dân, mang lại an ninh quốc gia và hòa bình.

"Tôi sẽ đáp lại tiếng gọi khẩn thiết của quý vị – gieo những hạt giống hy vọng lên những vết thương sâu sắc và đau đớn, để xây dựng một đất nước hoàn toàn mới. Dù quý vị đã ủng hộ ai trong cuộc bầu cử vừa qua, tôi sẽ đón nhận tất cả, phục vụ tất cả, với tư cách là một 'tổng thống của mọi người'" - Tổng thống Lee phát biểu nhậm chức.

Tập trung phục hồi kinh tế

"Lấy ý chí của nhân dân làm kim chỉ nam, chúng ta sẽ tiến bước – vượt qua núi non hiểm trở, xuyên qua bụi rậm của gian nan. Chúng ta bắt đầu bằng việc phục hồi sinh kế và tái thiết kinh tế" - ông Lee nói.

Tân tổng thống cam kết sẽ ngay lập tức thành lập một tổ công tác khẩn cấp để đối phó với tình trạng đình trệ kinh tế.

"Tôi sẽ là một tổng thống chấm dứt chính trị chia rẽ và vượt qua khủng hoảng bằng đoàn kết dân tộc. Chúng ta sẽ giành lại những gì đã đánh mất vì bất ổn nội bộ – sinh kế, kinh tế, an ninh, hòa bình, dân chủ – và xây dựng một xã hội tăng trưởng và tiến bộ bền vững" - ông Lee nói thêm.

Tân Tổng thống Hàn Quốc tuyên thệ nhậm chức: Tập trung kinh tế, liên minh Mỹ-Nhật-Hàn
Tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tuyên thệ nhậm chức ngày 4-6. Ảnh:YONHAP

Đối ngoại lấy lợi ích quốc gia làm trung tâm

Tân tổng thống Hàn Quốc đề cập loạt thách thức và thay đổi trên toàn cầu bao gồm kỷ nguyên công nghệ siêu tiên tiến và cạnh tranh không biên giới do trí tuệ nhân tạo dẫn dắt, khủng hoảng khí hậu, chủ nghĩa bảo hộ, tái cấu trúc chuỗi cung ứng,...

"Nhưng nếu chúng ta chủ động dẫn dắt những thay đổi đó thay vì chạy theo, ta có thể mở ra vô vàn cơ hội không giới hạn. Tiếc rằng, hiện tại chúng ta đang đối mặt một mạng lưới khủng hoảng chồng chéo trên mọi mặt trận – sinh kế, kinh tế, ngoại giao, an ninh quốc gia và dân chủ" - theo tân tổng thống Hàn Quốc.

Theo ông Lee, thông qua đường lối ngoại giao thực tiễn, đặt lợi ích quốc gia làm trung tâm, "chúng ta sẽ biến những xáo trộn toàn cầu về kinh tế và an ninh thành cơ hội để tối đa hóa lợi ích quốc gia".

Ông Lee cho biết sẽ củng cố liên minh Hàn – Mỹ, tăng cường hợp tác ba bên với Mỹ và Nhật, đồng thời tiếp cận quan hệ với các nước láng giềng bằng lăng kính thực tế và lợi ích quốc gia.

"Chúng ta sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng ngoại giao của Hàn Quốc, nâng cao vị thế quốc tế và mở rộng không gian kinh tế của quốc gia" - tân tổng thống nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lee, Hàn Quốc sẽ ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân và khiêu khích quân sự, đồng thời giữ mở kênh đối thoại để thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Vạch ra 5 mục tiêu để "kiến tạo một quốc gia của hy vọng"

Tổng thống Lee nói rằng ông "trân trọng tiếp nhận sứ mệnh nhân dân trao gửi là kiến tạo một quốc gia của hy vọng".

Theo nhà lãnh đạo này, mục tiêu đầu tiên của ông là "xây dựng một đất nước nơi người dân thực sự là chủ".

Thứ hai là "xây dựng một đất nước tăng trưởng và tiến bộ trở lại".

"Bằng cách tạo ra những động lực tăng trưởng mới và chia sẻ cơ hội cùng thành quả, tăng trưởng công bằng sẽ mở ra cánh cửa cho một thế giới tốt đẹp hơn" - ông Lee nêu ý quan điểm.

Thứ ba là "xây dựng một đất nước nơi mọi người cùng sống tốt với nhau".

Thứ tư là "xây dựng một đất nước nơi văn hóa phát triển hưng thịnh".

Và cuối cùng là "xây dựng một đất nước an toàn và hòa bình".

"Chúng ta sẽ hàn gắn vết thương chia cắt và chiến tranh, kiến tạo một tương lai hòa bình và thịnh vượng" - tân tổng thống nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.