Tân Thủ tướng Canada thăm Pháp và Anh trước Mỹ, nhắc về ông Trump

(PLO)- Chuyến công du đầu tiên của tân Thủ tướng Canada Mark Carney đã phá vỡ truyền thống thăm Mỹ trước tiên của các đời thủ tướng trước đó, trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Ottawa đang rơi vào căng thẳng do cuộc chiến thuế quan trong thời gian qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-3, tân Thủ tướng Canada Mark Carney đã lựa chọn hai quốc gia châu Âu là Pháp và Anh cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau khi nhậm chức, phá vỡ tiền lệ truyền thống của các thủ tướng Canada trước đây là chọn Mỹ là điểm đến đầu tiên, theo đài CNN.

Trong chuyến công du, ông Carney đã đến thăm Paris (Pháp) trước tiên để gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sau đó đến London (Anh) để gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer và tiếp kiến ​Vua Charles III.

Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp ở Điện Élysée, tân Thủ tướng Carney đã phát biểu rằng Canada là "quốc gia có tính châu Âu nhất trong số các quốc gia nằm ngoài châu Âu" và hứa hẹn sẽ là "đối tác đáng tin cậy, trung thành và mạnh mẽ" của Pháp.

Thủ tướng Canada công du thăm pháp anh tổng thống Mỹ Donald Trump.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và tân Thủ tướng Canada Mark Carney hôm 17-3. Ảnh: AFP

"Điều quan trọng hơn bao giờ hết đối với Canada là tăng cường mối quan hệ với các đồng minh đáng tin cậy như Pháp" - ông Carney nói.

Về phần mình, ông Macron ca ngợi Canada vì đã "sát cánh" cùng Pháp và châu Âu, nói rằng Canada là một ví dụ điển hình về một đất nước có khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia của mình trong khi vẫn duy trì hợp tác trên trường quốc tế.

"Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều tin rằng quan hệ thương mại có sự công bằng và tôn trọng các quy tắc quốc tế là điều tốt cho sự thịnh vượng của mọi người và chắc chắn hiệu quả hơn thuế quan" - tổng thống Pháp phát biểu.

Tương tự, trong cuộc gặp với thủ tướng Anh, tân Thủ tướng Carney cho biết mối quan hệ giữa Canada và Anh được "xây dựng dựa trên các giá trị chung" và "chúng ta đang ở thời điểm lịch sử mà thế giới đang được sắp xếp lại".

Đáp lại, Thủ tướng Starmer nhấn mạnh rằng Canada và Anh là "đồng minh và bạn bè có chủ quyền gần gũi nhất".

Cả hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí “tăng cường mối quan hệ" giữa hai nước trong thời gian tới, theo thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Anh.

290f9f72-4c10-4eab-a434-da24bfbb.jpg
Vua Charles III (trái) và tân Thủ tướng Canada Mark Carney hôm 17-3 tại Cung điện Buckingham. Ảnh: PA Wire/DPA

Phát biểu sau cuộc gặp với Vua Charles III, ông Carney đã đề cập Tổng thống Mỹ Donald Trump, mô tả tuyên bố của ông Trump về việc sáp nhập Canada vào Mỹ là "không thể tưởng tượng được" và "thiếu tôn trọng".

Tân Thủ tướng Carney nhấn mạnh Tổng thống Trump cần phải ngừng những phát ngôn như vậy, song cũng tỏ ý sẵn sàng đàm phán với Washington về các vấn đề trong quan hệ hai nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.