Tân Đại sứ Trung Quốc thể hiện sự lạc quan khi đến Mỹ

(PLO)- Tân Đại sứ Trung Quốc Tần Cương thể hiện sự lạc quan khi đến Mỹ và khẳng định mối quan hệ giữa hai nước vẫn tiếp tục tiến lên phía trước "bất chấp những thách thức".

Đại sứ mới của Trung Quốc tại Mỹ, ông Tần Cương đã thể hiện sự lạc quan về tương lai mối quan hệ giữa hai nước khi máy bay chở ông đáp xuống Mỹ hôm 28-7, trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hãng Reuters đưa tin.

Ông Tần Cương, hiện là thứ trưởng Ngoại giao chuyên phụ trách các vấn đề châu Âu, thông tin và lễ tân nhà nước, tiếp quản vị trí của ông Thôi Thiên Khải, đại sứ tại nhiệm lâu nhất của Trung Quốc tại Mỹ (tám năm), người đã tuyên bố rời khỏi Washington hồi tháng trước.

"Tôi tin chắc rằng cánh cửa quan hệ Trung-Mỹ vốn đã mở sẵn, sẽ không thể và không nên bị đóng lại" - ông Tần Cương nói với các phóng viên tại nơi ở của mình ở thủ đô Washington D.C sau khi từ sân bay đến.

“Mối quan hệ Trung-Mỹ đã bước sang một thời điểm quan trọng mới, không chỉ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mà còn cả những cơ hội và tiềm năng to lớn” - tân Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ nhận định.

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Tần Cương, đã thể hiện sự lạc quan về tương lai mối quan hệ giữa hai nước khi máy bay chở ông đáp xuống Mỹ hôm 28-7. Ảnh: REUTERS

Ông cho biết quan hệ giữa hai quốc gia vẫn tiếp tục tiến lên phía trước "bất chấp những thách thức", thêm rằng nền kinh tế Mỹ đang dần được cải thiện dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden.

"Tôi cầu chúc nước Mỹ sớm chiến thắng đại dịch COVID-19" - ông Tần Cương kết thúc bài phát biểu của mình.

Ông Tần Cương, từng giữ chức vụ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong hai nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2006 đến 2014, là người nổi tiếng với việc thường xuyên công khai bảo vệ công khai các lập trường của đất nước mình.

Sự xuất hiện của ông diễn ra chỉ vài ngày sau khi cuộc hội đàm cấp cao giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman với các nhà ngoại giao Trung Quốc tại TP Thiên Tân kết thúc, với việc cả hai nước đều cho rằng bên còn lại phải nhượng bộ để quan hệ được cải thiện.

Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc bên ngoài Lầu Năm Góc vào ngày 9-11-2018. Ảnh: REUTERS 

Trong một diễn biến khác, vị trí đại sứ Mỹ tại Trung Quốc hiện vẫn bị bỏ trống kể từ tháng 10 năm ngoái, sau khi chính trị gia đảng Cộng hòa Terry Branstad từ chức để về Mỹ hỗ trợ chiến dịch tái tranh cử của ông Trump.

Với nhiều chức vụ đại sứ Mỹ tại các quốc gia đồng minh chưa được bổ nhiệm, Tổng thống Biden vẫn chưa đề cử bất kì ai thay thế ông Branstad.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đã trở nên xấu đi dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Kể cả khi ông Biden trở thành Tổng thống, chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục duy trì sức ép lên Bắc Kinh, đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức nước này.

Tổng thống Biden còn khẳng định rằng Trung Quốc sẽ không thể thay thế Mỹ trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu trên thế giới dưới sự theo dõi của ông, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.