Tấn công khủng bố bằng xe chở bình gas ở thủ đô Paris?

(PL)- Ngày 8-9, cảnh sát đã tạm giữ một đôi vợ chồng trong khuôn khổ cuộc điều tra về một ô tô Peugeot 607 chở nhiều bình gas (ảnh) đậu gần nhà thờ Đức Bà ở Paris (Pháp). Đây là nơi có hàng ngàn khách du lịch và sinh viên lui tới hằng ngày.

Theo hồ sơ của cơ quan tình báo Pháp, đôi vợ chồng này có liên quan đến phong trào Hồi giáo cực đoan. Chủ xe tình nghi bị tạm giữ nhưng đã được trả tự do. Con gái chủ xe đang bị truy nã. Hai cha con đều là những người có xu hướng cực đoan. Ngoài ra còn có một đôi vợ chồng nữa cũng đang bị tạm giữ với lý do chưa rõ.

Cơ quan công tố tại Paris đã mở cuộc điều tra ban đầu về âm mưu tấn công khủng bố. Theo thông báo của cảnh sát, ngày 4-9 một nhân viên quán bar chú ý có một bình gas trên ghế ngồi của một ô tô đang đậu trên con đường cách nhà thờ Đức Bà chỉ vài trăm mét. Xe không có biển số, đang bật đèn tín hiệu. Bình gas này không có gas.

Cảnh sát khám xét và tìm thấy trong cốp xe có năm bình chứa đầy gas nhưng không thấy có hệ thống đánh lửa nào. Cảnh sát trưởng Paris thông báo với báo chí trong xe có một sổ tay viết chữ Ả Rập. Xe đã đậu trái phép ở đó suốt hai tiếng. Nhiều cuộc gọi đã được gọi đến cảnh sát nhưng cảnh sát không hề quan tâm.

Báo Le Parisien đưa tin người dân bất bình phản ánh: “Thật không thể tưởng tượng được. Rất nhiều người đã báo tin về chiếc xe. Nhà thờ Đức Bà và Sở Cảnh sát gần sát bên. Chúng ta lại ở tại một trong những khu phố du lịch của Paris. Tại sao chiếc xe đó không được ai quan tâm sớm hơn tại địa điểm có nguy cơ cao và cảnh sát tuần tra hằng ngày?”.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã nhắc nhở nước Pháp đang đối phó với đe dọa khủng bố cao, do đó mới dẫn đến vụ giữ xe ô tô kể trên. Hiện thời vẫn chưa rõ ý định của chủ xe là gì. Báo chí Pháp đã nói đến nguy cơ về một vụ tấn công khủng bố bằng xe chở bình gas.

Ngày 10-5, điều trần trước Ủy ban Quốc phòng và Quân lực (Quốc hội), Giám đốc Tổng cục An ninh nội địa Patrick Calvar cảnh báo một hình thức tấn công khủng bố mới bằng chất nổ tại các địa điểm đông người. Ông nhận định bọn khủng bố đang chuyển sang giai đoạn dùng xe gài chất nổ và chất nổ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.