Tấn công binh sĩ Israel, IS phải đăng đàn xin lỗi

(PLO)- Theo một cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel, những phần tử khủng bố IS đã từng ít nhất một lần “xin lỗi” Israel vì tấn công binh sĩ nước này ở cao nguyên Golan dù không cố ý.

Theo RT, phát biểu về chính sách “trung lập” rộng hơn của Israel ở Syria, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Ya’alon đã vô tình thừa nhận rằng Tel Aviv có một kênh liên lạc mở với một phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang hoạt động ở cao nguyên Golan.

“Có một trường hợp gần đây IS khai hỏa và đã xin lỗi” - ông Ya’alon nói hôm 23-4, theo Times of Israel. Khi được hỏi chi tiết về việc này, văn phòng của ông từ chối cung cấp. Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cũng từ chối bình luận. Theo luật Israel, bất kỳ liên lạc nào với quân khủng bố đều xem là bất hợp pháp.

Tấn công binh sĩ Israel, IS phải đăng đàn xin lỗi ảnh 1
Thành viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ảnh: RT

Ông Ya’alon làm Bộ trưởng Quốc phòng Israel từ năm 2013 và từ chức vào tháng 5-2016. Bình luận trên của ông được cho là nhắc tới vụ đụng độ trực diện đầu tiên giữa Israel và các chiến binh IS.

Vụ đụng độ xảy ra vào tháng 11 năm ngoái, khi tay súng thề trung thành với IS là Shuhada al-Yarmouk và lực lượng Israel có cuộc đấu súng, nã đạn về phía nhau. Vụ việc diễn ra sau khi Lữ đoàn Golani của IDF băng qua hàng rào an ninh ngăn giữa Israel và Syria để tiến hành một “chiến dịch phục kích”.

Mặc dù có lập trường trung lập trong xung đột Syria, song Tel Aviv trong quá khứ và nhiều lần đã tấn công mục tiêu quân sự ở Syria nhằm ngăn chặn những gì nước này cho là con đường vận chuyển vũ khí tới nhóm Hezbollah của Lebanon. Hezbollah được Israel xem là tổ chức khủng bố.

Máy bay của Israel bị tố tấn công một đoàn xe của Syria được cho là vận chuyển vũ khí của Iran tới Hezbollah vào tháng 1-2013. Thêm nhiều cáo buộc nổi lên trong nhiều năm qua song Israel luôn từ chối bình luận.

Tháng 3-2017, Tel Aviv đã xác nhận tiến hành không kích vào nhiều mục tiêu ở Syria, sau khi Damascus kích hoạt hệ thống phòng thủ trên không nhằm vào các chiến đấu cơ IDF. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi đó biện minh rằng chiến đấu cơ của IDF nhắm vào một đoàn xe vũ khí của Hezbollah.

Tuy nhiên, Damascus nói rằng các cuộc không kích này của Israel chỉ làm lợi cho IS và các tổ chức khủng bố khác. Đầu tháng 4, Tổng thống Syria Bashar al-Assad lần nữa cáo buộc Israel giúp các phần tử khủng bố.

“Các bạn có thể giả định rằng những kẻ khủng bố này đang chiến đấu cho Israel. Israel có mục tiêu chung với Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Pháp, Anh, Saudi Arabia, Qatar và các quốc gia khác. Israel đang giúp đỡ những phần tử khủng bố này bất cứ nơi đâu mà quân đội Syria tiến công” - hãng tin Ynet dẫn lời ông Assad. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.