Tấn công bằng dao tại Đức, một nạn nhân thiệt mạng

(PLO)- Sáng 10-5 (giờ Đức), một người đàn ông đã dùng dao tấn công bốn hành khách tại một ga xe lửa gần thành phố Munich, miền nam Đức, khiến một nạn nhân thiệt mạng và ba người khác bị thương.

Reuters đưa tin hiện cảnh sát đang nghi ngờ nghi phạm dường như mang động cơ từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Các nhân chứng cho biết hung thủ, một người đàn ông 27 tuổi, đã hét lớn câu “Allahu Akbar” (Thánh Alla Vĩ đại) trong lúc tấn công. Allahu Akbar là câu nói mà các phần tử thánh chiến Hồi giáo gần đây thường xuyên sử dụng trong các vụ tấn công khủng bố.

“Thủ phạm đã có các phát ngôn trong lúc y tấn công mà cho thấy vụ tấn công là một động cơ chính trị” - cảnh sát Bavarian cho biết trong một tuyên bố và nói thêm rằng nghi phạm hiện đã bị bắt và không có thêm kẻ tình nghi.

Một người đàn ông 50 tuổi đã thiệt mạng vì vết thương do dao đâm ngay sau khi được đưa tới bệnh viện. Các nạn nhân khác có độ tuổi từ 43 đến 58 bị thương nhẹ hơn, cảnh sát cho biết.

Tấn công bằng dao tại Đức, một nạn nhân thiệt mạng ảnh 1

Vụ tấn công diễn ra vào khoảng 5 giờ sáng 10-5 (giờ địa phương) tại ga xe lửa ở Grafing, một thị trấn cách Bavarian khoảng 32 km về phía đông nam, miền Nam nước Đức.

Đức, nước đóng vai trò hỗ trợ trong cuộc chiến chống IS, chưa từng chịu một vụ tấn công lớn do các chiến binh IS tiến hành, như các vụ tấn công gần đây ở Pháp và Bỉ.

Tuy nhiên, nhà chức trách Đức đã nhiều lần cảnh báo về một vụ tấn công như thế và các cơ quan an ninh Đức đang trong thế cảnh giác. Hơn 800 công dân Đức đã đến Syria và Iraq để gia nhập IS, trong đó khoảng 260 người đã trở lại Đức.

Đức cũng là một quốc gia quá cảnh cho các chiến binh thánh chiến, những người đã tiến hành vụ cuộc tấn công tại Bỉ trong năm nay và Paris hồi năm ngoái. Nhiều lo ngại nảy sinh rằng một số trong hơn 1 triệu người di cư đến Đức năm ngoái hiện nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.