Tấn công bằng dao ở Nga, 7 người nguy kịch

(PLO)- Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố trách nhiệm cho vụ việc tấn công bằng dao ở Nga hôm qua khiến 7 người thiệt mạng, dù các nhà điều tra Nga nói rằng đây có lẽ không phải một vụ khủng bố.

“Người thực hiện vụ tấn công bằng dao ở thành phố Surgut của Nga là một chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo” – thủ lĩnh IS tuyên bố hôm qua thông qua kênh truyền hình Amaq.

Trước đó, hãng RT dẫn thông báo của cơ quan điều tra Nga cho biết một kẻ tấn công đã đâm dao vào người đi bộ ở thành phố Surgut sáng nay 19-8 khiến 7 người bị thương.

“Vào lúc 11h20 ngày 19-8 theo giờ địa phương, một người đàn ông chưa rõ danh tính mang dao di chuyển dọc các tuyến đường trung tâm ở thành phố Surgut và tấn công người đi đường. Tất cả các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện điều trị các vết thương với mức độ nghiêm trọng khác nhau”- Ủy ban Điều tra Nga thông báo.

Nghi phạm thực hiện vụ tấn công bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường. Ảnh: YOUTUBE.

Tuy nhiên, giới chức điều tra Nga cho rằng vụ tấn công này không liên quan đến Nhà nước Hồi giáo. "Tôi nghi ngờ điều đó. Tôi không tin rằng vụ tấn công ở Surgut có liên quan đến IS" - ông Franz Klintsevich, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc phòng của Thượng viện Nga cho biết.

Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Nga cho biết đã xác định danh tính của kẻ tấn công. Theo đó nghi phạm là một người đàn ông địa phương sinh năm 1994. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc này như là một vụ giết người, chứ không phải tấn công khủng bố. Cảnh sát cũng đang điều tra xem nghi phạm có bệnh tâm thần hay không.

IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công, tuy nhiên các nhà điều tra Nga cho rằng đây có lẽ không phải vụ khủng bố. Ảnh: DAILYMAIL.

Thành phố Surgut nằm cách thủ đô Moscow khoảng 2.100 km về phía đông bắc và là thủ phủ của khu tự trị Khanty-Mansi, phía đông dãy núi Ural. Thành phố này có hơn 360.000 dân và là trung tâm sản xuất dầu và khí đốt của Nga.

Vụ tấn công ở Nga xảy ra chỉ một ngày sau khi một vụ tấn công khác xảy ra ở Phần Lan khiến 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Cuộc tấn công này đang được điều tra như là một vụ khủng bố, mặc dù động cơ của hung thủ vẫn chưa rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.