Tân chỉ huy Không quân Mỹ ở Trung Đông ‘ngán’ UAV của Iran

(PLO)- Tướng Grynkewich thừa nhận chiến đấu cơ của Mỹ vẫn có lợi thế trên bầu trời Trung Đông, nhưng Iran đã điều chỉnh chiến thuật và đạt được những bước tiến lớn nhờ máy bay không người lái. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngăn chặn mối đe dọa từ các máy bay không người lái của Iran và giành lại hoàn toàn ưu thế trên không ở Trung Đông là một trong những mục tiêu quan trọng đối với tân chỉ huy Lực lượng Không quân Mỹ trong khu vực.

Đó là tuyên bố của Thiếu tướng Alexus Grynkewich, người tiếp quản Lực lượng Không quân 9 (Lực lượng Không quân Trung tâm) từ Trung tướng Gregory Guillot trong một buổi lễ được tổ chức ngày 21-7 tại Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar. Ông Guillot là người đã chỉ huy đơn vị nói trên trong thời gian Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào năm ngoái.

Thiếu tướng Alexus Grynkewich trong một chuyến bay tuần tra. Ảnh: STARS AND STRIPES

Thiếu tướng Alexus Grynkewich trong một chuyến bay tuần tra. Ảnh: STARS AND STRIPES

Bộ chỉ huy Lực lượng Không quân 9 quản lý năm cánh quân viễn chinh cung cấp sức mạnh trên không tại 21 quốc gia ở Trung Đông và Trung Á, với các nhiệm vụ bao gồm không kích, giám sát và tiếp tế.

Tướng Grynkewich nói rằng các chiến đấu cơ của Mỹ vẫn có lợi thế trên bầu trời Trung Đông, nhưng Iran đã điều chỉnh chiến thuật của mình và đạt được những bước tiến lớn nhờ máy bay không người lái (UAV).

“Nếu một kẻ thù có thể làm những gì họ muốn và chúng tôi không thể ngăn chặn điều đó, họ đã chiếm ưu thế trên không” – tờ Stars & Stripes dẫn lời ông Grynkewich nói.

Phát biểu của ông phù hợp với những gì cựu lãnh đạo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Kenneth McKenzie nói với Quốc hội vào đầu năm nay. Mỹ. Ông McKenzie cho biết Mỹ “đang hoạt động mà không có ưu thế hoàn toàn trên không” lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Triều Tiên do năng lực UAV của Iran.

Lãnh đạo hiện tại của CENTCOM, Tướng Michael Erik Kurilla đã chủ trì buổi lễ thay chỉ huy hôm 21-7.

Thiếu tướng Grynkewich nói: “Nhiệm vụ của tôi tiếp nhận từ Tướng Kurilla là tìm ra cách chúng ta có thể giành lại mức độ kiểm soát trên không nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa này”.

UAV của Iran nằm trong số những UAV tiên tiến nhất trên thế giới và đã tạo ra hiệu quả vượt trội trong các cuộc chiến ủy nhiệm ở Yemen, Iraq và Syria, theo các chuyên gia và và giới chức quân sự Mỹ.

Đầu tháng này, các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Iran đang có kế hoạch huấn luyện và trang bị hàng trăm UAV cho lực lượng Nga để sử dụng ở Ukraine. Ngoại trưởng Iran – ông Hossein Amir-Abdollahian đã bác bỏ thông tin của Mỹ trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba hôm 15-7, theo hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, vào ngày 19-7, Tư lệnh Lực lượng Mặt đất của Quân đội Iran, Chuẩn tướng Kioumars Heydari tuyên bố Iran sẵn sàng xuất khẩu vũ khí trang bị tiên tiến, bao gồm UAV, cho các quốc gia thân thiện, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin.

Hồi tháng 1, phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn đã tiến hành một số cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, với các mục tiêu bao gồm Căn cứ Không quân Al Dhafra, nơi đặt Cánh quân viễn chinh trên không số 380 của Mỹ.

Theo Tướng Grynkewich, các nhánh quân sự khác nhau của Mỹ đã thiết lập những hệ thống khác nhau để chống lại các UAV cụ thể mà họ phải đối mặt, nhưng các hệ thống này không giao tiếp với nhau đủ tốt nên cần có sự phối hợp và công nghệ tốt hơn.

Cùng với việc đối phó Iran, Mỹ phải duy trì quan hệ đối tác trong khu vực để ngăn chặn Nga và Trung Quốc giành được chỗ đứng ở Trung Đông, Tướng Grynkewich nói.

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn các nhóm khủng bố quốc tế như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq, Syria và Afghanistan.

Theo Tướng Grynkewich, Mỹ vẫn có hiểu biết cơ bản về những gì đang xảy ra ở Afghanistan, nhưng ông cho rằng việc theo dõi các nhóm khủng bố ở quốc gia đó trở nên khó khăn hơn kể từ khi Mỹ rút quân hồi năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.