Tạm trữ lúa gạo ở ĐBSCL

(PL)- 17 ngân hàng thương mại tham gia cho doanh nghiệp vay mua tạm trữ. Ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất trong bốn tháng.

Bộ NN&PTNT cùng Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa triển khai chương trình mua lúa gạo tạm trữ vụ đông xuân 2014-2015 ở ĐBSCL theo Quyết định 241 ngày 24-2 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước tết, giá lúa đông xuân thu hoạch sớm thấp kỷ lục. Giá thu mua tại ruộng đầu tháng 2 chỉ 3.400-3.800 đồng/kg và có xu hướng giảm, trong khi xuất khẩu gạo đầu năm 2015 gặp khó khăn và dự báo thị trường thế giới rất khó lường. Từ tình hình trên, ngày 13-2, Bộ NN&PTNT đề nghị Thủ tướng xem xét cho chủ trương mua tạm trữ và đến 24-2, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 24 nêu trên.

 
Thu hoạch lúa đông xuân sớm ở Hậu Giang. Ảnh: GIA TUỆ

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cho rằng: “Việc thu mua tạm trữ thóc gạo là giải pháp can thiệp thị trường và đến nay chưa có giải pháp nào tốt hơn khi giá lúa thị trường thấp hơn giá lúa định hướng”. Theo Thứ trưởng Vũ Văn Tám, đây là năm thứ sáu triển khai thu mua tạm trữ thóc, gạo nhưng là năm đầu tiên triển khai thực hiện sớm, trước khi các tỉnh, thành vùng ĐBSCL vào thu hoạch rộ lúa đông xuân. Đồng thời, bộ cũng ban hành quy chế kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ.

Theo ông Huỳnh Thế Năng - Phó Chủ tịch phụ trách VFA, năm nay VFA đưa ra bốn tiêu chí đối với doanh nghiệp tham gia mua tạm trữ gạo, gồm có đăng ký mua tạm trữ vụ đông xuân 2014-2015; có thành tích mua tạm trữ vụ đông xuân 2013-2014; có năng lực xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm tạm trữ; có tham gia mô hình liên kết cánh đồng lớn. “Doanh nghiệp ngoài vùng ĐBSCL nếu có chi nhánh và có đăng ký kinh doanh tại vùng ĐBSCL thì được tham gia mua tạm trữ. Việc triển khai mua tạm trữ từ ngày 1-3 đến hết 15-4. Trong khoảng thời gian này VFA triển khai hai đợt kiểm tra việc mua tạm trữ vào ngày 15-3 và 30-3” - ông Năng nói.

Theo VFA, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận 17 ngân hàng thương mại cấp vốn vay thu mua tạm trữ thóc, gạo. Lãi suất cho vay do ngân hàng thương mại và khách hàng thỏa thuận nhưng tối đa không được vượt 7%/năm và thời hạn cho vay mua tạm trữ tối đa là sáu tháng (đến hết ngày 31-8). Thời hạn được hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tối đa bốn tháng (đến hết ngày 30-6).

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.