Tầm nhìn đối ngoại mới của Thủ tướng Nhật Kishida tại Đối thoại Shangri-La 2022

(PLO)- Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2022, Thủ tướng Kishida cho biết Nhật sẽ bước vào kỷ nguyên “ngoại giao hiện thực”, trong đó Tokyo sẽ “chủ động hơn bao giờ hết”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong bài phát biểu tại Đối thoại An ninh châu Á Shangri-La diễn ra hôm 10-6 tại Singapore, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida khẳng định sẽ tăng cường sự hiện diện an ninh khu vực nhằm đối phó với hàng loạt mối đe dọa, bao gồm việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự tại Biển Đông và chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida phát biểu tại Đối thoại An ninh châu Á Shangri-La. Ảnh: Roslan Rahman/AFP

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida phát biểu tại Đối thoại An ninh châu Á Shangri-La. Ảnh: Roslan Rahman/AFP

Đồng thời, ông Kishida nói rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã làm lung lay “nền tảng của trật tự quốc tế", đẩy thế giới đến một bước ngoặt, theo hãng tin Channel News Asia.

Ông cho hay Nhật cảnh giác trước hoạt động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông và xung quanh Đài Loan cũng như các mối quan hệ quân sự giữa Bắc Kinh và Moscow. Ngoài ra, ông mô tả Triều Tiên là một thách thức rõ ràng và nghiêm trọng với trật tự quốc tế.

Bước chuyển mới trong chính sách đối ngoại

Đáng chú ý, trong bài phát biểu trên, Thủ tướng Kishida công bố Nhật sẽ bước vào kỷ nguyên mới của “nền ngoại giao hiện thực". Tuyên bố phản ánh một bước đi mới của Tokyo trong việc tách dần khỏi chủ nghĩa hòa bình thời hậu Chiến tranh thế giới thứ hai và thoát ra khỏi cái bóng của đồng minh Mỹ để đảm nhận vai trò lớn hơn đối với an ninh khu vực, nhất là trong bối cảnh nước này đang đối mặt các thách thức từ Trung Quốc, Triều Tiên và Nga.

“Chúng tôi sẽ chủ động hơn bao giờ hết trong việc giải quyết những thách thức và khủng hoảng mà Nhật, châu Á và thế giới đang đối mặt. Dựa trên quan điểm này, để duy trì và củng cố trật tự hòa bình ở khu vực, tôi sẽ thúc đẩy Tầm nhìn Kishida vì hòa bình và tăng cường vai trò ngoại giao, an ninh của Nhật trong khu vực” - ông Kishida phát biểu.

Thủ tướng Nhật cho biết chính sách ngoại giao tích cực của Tokyo sẽ được hỗ trợ bởi cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong năm năm tới và viện trợ cho các nước ở châu Á, bao gồm tàu tuần tra cho các quốc gia Đông Nam Á, và các đảo quốc ở Thái Bình Dương để giúp họ tăng cường an ninh hàng hải.

Bên cạnh đó, ông cũng cho biết Nhật đang cân nhắc mua vũ khí phản công để ngăn chặn kẻ thù tiềm tàng tấn công, một đề xuất gây tranh cãi tại nước này.

Hợp tác vì một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng Nhật nhấn mạnh hợp tác với các quốc gia khu vực Đông Nam Á là “vô cùng cần thiết".

“Lịch sử của Nhật và Đông Nam Á được củng cố bởi sự thiện chí và hữu nghị lâu đời. Sau chiến tranh, Nhật đã hỗ trợ Đông Nam Á phát triển và các nước Đông Nam Á đã giúp đỡ Nhật trong phục hồi sau thảm họa động đất và sóng thần” - ông Kishida cho hay.

Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh tới phát triển quan hệ đối tác với các đảo quốc Thái Bình Dương nhằm “hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Theo ông, hợp tác về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở là “sự hợp tác được xây dựng dựa trên niềm tin lâu dài”.

“Tôi sẽ công bố một kế hoạch Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở vì hòa bình vào mùa xuân tới. Kế hoạch này sẽ tăng cường các nỗ lực của Nhật nhằm thúc đẩy hơn nữa tầm nhìn về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, với trọng tâm là cung cấp các tàu tuần tra và tăng cường thực thi pháp luật hàng hải, cũng như an ninh mạng, các sáng kiến xanh và kỹ thuật số, an ninh kinh tế” - ông Kishida phát biểu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.