Tâm lý yếu làm hại U-20 Việt Nam

(PL)- HLV Hoàng Anh Tuấn thường chia sẻ với các học trò rằng đấu trường thế giới khắc nghiệt hơn hẳn những giải đấu đã trải qua ở Đông Nam Á, châu Á.

Và sau hai trận giao hữu cuối cùng của U-20 Việt Nam, ông thầy trẻ vẫn nói thẳng cầu thủ yếu tâm lý nên chơi chưa đúng sức mình.

Ông Tuấn cho biết nếu tâm lý cầu thủ vững vàng, đội sẽ không thua nặng U-20 Argentina 1-4. Cả trận hòa 1-1 trong thế bị dẫn trước U-20 Vanuatu, ông cũng nói do tâm lý yếu nên lối chơi chệch choạc.

Như vậy đã rõ các tuyển thủ U-20 Việt Nam chỉ cần giải bài toán tâm lý thì không lo gì thay đổi lịch sử bóng đá Đông Nam Á chơi giải U-20 thế giới 38 năm qua chưa có điểm nào.

Vấn đề là ban huấn luyện đã làm gì để tháo gỡ vướng mắc trạng thái của cầu thủ sau hai tháng huấn luyện vẫn chưa có một tâm thế tự tin vào chính mình sau khi đoạt vé World Cup?

Cần biết thứ vũ khí giúp thầy trò Hoàng Anh Tuấn chiến thắng CHDCND Triều Tiên hay chủ nhà Bahrain ở vòng chung kết châu Á để vào tốp 4 đội mạnh nhất và một suất đá giải thế giới chính là cầu thủ có một tâm lý tốt. Thực tế đội tuyển hồi ấy còn là U-19 không mạnh bằng các đối thủ qua cách chơi đã thể hiện nhưng nhờ vào một ý chí chiến đấu và tinh thần chiến thắng mãnh liệt đã gây nên địa chấn ở làng bóng châu Á.

Thế mà khi sắp sửa vào đấu trường U-20 World Cup mà mình đã mất nhiều công sức và rèn luyện trong đau đớn thì cái tâm lý từng làm nên tên tuổi của thầy trò Hoàng Anh Tuấn lại bị mai một đi.

Có một điều lạ trong ba trận giao hữu ở Đức và Hà Lan gặp toàn đối thủ có hình thể lẫn nền tảng bóng đá căn bản vượt trội hơn hẳn mình (một trận thua 1-2, hai trận thắng cùng 4-1), các tuyển thủ U-20 Việt Nam lại không bị tâm lý?

Đá chơi với U-20 Vanuatu cũng lần đầu dự giải như mình mà các học trò Hoàng Anh Tuấn đến giờ này còn yếu tâm lý thì khi đối diện với U-20 New Zealand, Pháp và Honduras ở sân chơi thật thì càng khó khăn hơn.

Chỉ còn bốn ngày nữa sẽ chơi trận đầu ở giải thế giới gặp đối thủ U-20 New Zealand (từng thắng U-20 Vanuatu 5-0 trận chung kết khu vực châu Đại Dương), mong cho U-20 Việt Nam đừng vỡ trận vì yếu tâm lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.