Tấm kim loại ở Thái Lan không phải của MH370

(PL)- Báo Bangkok Post (Thái Lan) ngày 26-1 đưa tin Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries của Nhật đã khẳng định tấm kim loại được tìm thấy trên bãi biển Thái Lan (ảnh) là một bộ phận của tên lửa đẩy chứ không phải của máy bay MH370 của Malaysia (chở 239 người mất tích đêm 8-3-2014 trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh).

Tập đoàn Nhật cho biết tấm kim loại thuộc về tên lửa đẩy H-IIA hoặc H-IIB (đưa tàu lên vũ trụ) được phóng đi từ Nhật. Hiện thời tập đoàn đang xác định xem đó là loại tên lửa gì và được phóng lên quỹ đạo khi nào. Người phát ngôn của Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries giải thích sau mỗi lần phóng, các mảnh vỡ thường rơi xuống biển. Một số ít mảnh vỡ có thể rơi rất xa bãi phóng trong vùng biển nước ngoài.

Nhật bắt đầu phóng tên lửa không gian H-IIA và H-IIB từ thập niên 2000. Lần phóng tên lửa H-IIA gần đây nhất là vào tháng 11-2015. Tấm kim loại dài 3 m, ngang 2 m có dây điện và có các con số khắc ở nhiều chỗ. Các ngư dân tìm thấy tấm kim loại trên bãi biển Nakhon Si Thammarat ở Bangkok cuối tuần trước. Không quân Thái Lan nghi ngờ đó là mảnh vỡ máy bay MH370.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết ông đã chỉ thị cho các quan chức hàng không dân dụng Malaysia tiếp xúc với phía Thái Lan về tấm kim loại nêu trên. Ông cũng đề nghị báo chí và công chúng đừng nên suy luận để khỏi làm gia đình các nạn nhân chuyến bay MH370 hy vọng và đau khổ thêm nữa.

Reuters dẫn lời các chuyên gia hàng không khẳng định ít có khả năng tấm kim loại được tìm thấy ở Thái Lan thuộc về máy bay MH370. Họ lập luận dù dòng chảy trên Ấn Độ Dương có thể đưa các mảnh vỡ trôi xa hàng ngàn cây số nhưng ít có khả năng mảnh vỡ máy bay dạt vào bờ biển Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.