Taliban chặt đầu phiên dịch viên người Afghanistan từng làm việc cho quân đội Mỹ

(PLO)- Ông Sohail Pardis đã bị lực lượng Taliban chặt đầu vì từng là phiên dịch viên cho quân đội Mỹ, khiến những người từng làm việc cho Mỹ trở nên sợ hãi.

Theo hãng tin Sputnik, ông Sohail Pardis đã bị lực lượng Taliban chặt đầu vì từng là phiên dịch viên cho quân đội Mỹ. Vụ việc gây ra nỗi sợ hãi cho nhiều người Afghanistan từng làm việc cho quân đội Mỹ về các cuộc tấn công của Taliban khi lính Mỹ đã hoàn toàn rút khỏi nước này.

Theo lời gia đình nạn nhân, ông Pardis đã bị các tay súng Taliban chặn lại đã tại một chốt kiểm tra khi đang lái xe từ thủ đô Kabul đến tỉnh Khost gần đó. Sau đó, ông bị quân Taliban bắn, kéo ra khỏi xe, đánh đập và chặt đầu.

Theo Sputnik, vài ngày trước đó, ông Pardis đã nói với một người bạn của mình rằng anh ta đã nhận được những lời đe dọa giết người từ Taliban sau khi họ phát hiện ra anh ta đã từng làm việc cho quân đội Mỹ ở Afghanistan trong 16 tháng.

Ông Sohail Pardis từng là phiên dịch viên làm việc cho quân đội Mỹ. Ảnh: CNN

"Họ đã nói với anh ấy rằng anh ấy là gián điệp của người Mỹ, là tai mắt của người Mỹ và là người không chung thành. Họ đe dọa sẽ giết anh ấy và gia đình anh ấy" - một người bạn của nạn nhân cho biết.

Sau khi ông bị giết, cô con gái 9 tuổi của ông được người em trai của ông chăm sóc. Theo lời người này, gia đình họ đã phải rời bỏ căn nhà ở Kabul vì lo sợ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Taliban.

Vào tháng 6, Taliban cho biết họ sẽ không gây tổn hại cho những người đã từng hợp tác với các lực lượng phương Tây. Đài CNN dẫn lời một phát ngôn viên của Taliban rằng họ đang cố gắng xác minh các chi tiết cụ thể về vụ việc ông Pardis bị giết.

Theo Sputnik, có khoảng 18.000 người Afghanistan từng làm cho quân đội Mỹ đã nộp đơn đăng ký chương trình thị thực nhập cư đặc biệt, cho phép họ di cư sang Mỹ. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết những người nộp đơn xin thị thực nhập cư đặc biệt sẽ được sơ tán sẽ bắt đầu vào tuần cuối của tháng 7.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết rằng họ đang tổ chức các cuộc đàm phán với một số quốc gia để đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn cho những người Afghanistan từng làm việc cho quân đội Mỹ cho đến khi Mỹ có thể hoàn tất quy trình cấp thị thực dài hạn cho họ. 

Theo Sputnik, hành động này của Mỹ cho thấy rằng họ nhận thức rõ mối nguy hiểm tiềm tàng của Taliban đối với những người Afghanistan từng làm việc cho mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.