Tài xế xe buýt đuổi khách vì không có tiền lẻ

(PLO)- Do không có tiền lẻ để thối cho khách, tài xế và phụ xe xe buýt trợ giá tại Đà Nẵng đã đuổi khách xuống xe.

Ngày 26-3, Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng (Sở GTVT TP Đà Nẵng) cho hay đã nhận được báo cáo ban đầu về vụ việc một hành khách bị đuổi xuống xe buýt do không có tiền lẻ.

Ông Lưu Thanh Tùng, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 (đơn vị đầu tư xe buýt trợ giá tại Đà Nẵng), cũng đã ký hai quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với các ông Nguyễn Mỹ (tài xế) và Ngô Phạm Quốc Kiên (phụ xe).

Xe buýt trợ giá tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Hai người này bị tạm đình chỉ công tác đến hết ngày 9-4 để xác minh một phản ánh của hành khách. Lý do là ngày 21-3, trong khi làm nhiệm vụ, ông Mỹ và ông Kiên đã vi phạm nội quy của công ty, có thái độ ứng xử với khách hàng không văn minh, lịch sự, không chuẩn bị tiền lẻ để trả cho khách.

Trước đó, một hành khách phản ánh qua tổng đài Dịch vụ công Đà Nẵng (tổng đài 1022) về việc bị nhân viên trên xe buýt của Quảng An 1 đuổi xuống xe.

Theo đó, khoảng 9 giờ 50 ngày 21-3, người này đón xe buýt tuyến R16 trước 84 Hùng Vương. Khi lên xe, hành khách này đưa tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng để trả tiền vé nhưng nhân viên thu vé trả lời không có tiền thối, yêu cầu khách trả tiền lẻ.

Khi xe đến trạm dừng đối diện 151 Trần Phú, vị hành khách này bị đuổi xuống xe vì không có tiền lẻ. Phản ánh được chuyển đến Sở GTVT TP Đà Nẵng ngay sau đó và Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng đã khẩn trương kiểm tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm