Tại sao World Cup 2018 tổ chức tại Nga?

(PL)- Khi cùng đếm ngược đến ngày 14-6 tại sân vận động Luzhniki (Moscow), tờ Telegraph giải thích tại sao giải đấu lại diễn ra ở Nga, bất chấp những lo ngại về an ninh và nỗi sợ tham nhũng.

Ước tính việc tổ chức World Cup tốn khoảng 10 tỉ bảng với tính toán của nước Nga làm tăng uy tín quốc tế bên cạnh những lợi ích cho doanh nghiệp.

Trở lại năm 2009, FIFA đã yêu cầu đơn xin đăng cai World Cup dựa trên những tiêu chí như quốc gia thích hợp để có 32 đội và số đông người hâm mộ; có đủ sân vận động lớn; hiệu ứng lan truyền toàn cầu… Ngoài một số nước bị loại từ “vòng gửi xe” do chưa đáp ứng đủ các yêu cầu, Anh và Nga trở thành hai quốc gia có nhiều khả năng đăng cai World Cup 2018 nhất. Đáng chú ý, Tổng thống Nga Vladimir Putin dành sự quan tâm đặc biệt trong việc chạy đua của nước Nga trong nhiều năm. Bộ trưởng Thể thao Vitaly Mutko từng tuyên bố Nga dành 10 tỉ USD cho cuộc chiến giành quyền đăng cai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận quyền đăng cai  World Cup 2018 từ cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Ảnh: AFP

Ủy ban điều hành FIFA có 24 người bỏ phiếu, nước Anh chỉ có hai phiếu bầu và bị loại ngay vòng đầu tiên. Nga có chín phiếu ở vòng này; Hà Lan, Bỉ giành bốn phiếu; Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha có bảy phiếu. Ở vòng hai, Nga giành chiến thắng với 13 phiếu.

Nước Nga thắng thầu. Có rất nhiều thứ góp phần cho việc đó. Họ có một nền văn hóa bóng đá trong nước, có rất nhiều sân vận động lớn và quan trọng là có sự hỗ trợ rõ ràng của chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.