Tại sao bạn thiếu ngủ?

(PLO) - Tình trạng thiếu ngủ rất phổ biến trong giới văn phòng ngày nay và ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.  

Một viện nghiên cứu sức khỏe tại Mỹ gần đây đã thực hiện một nghiên cứu trên hơn 1.100 nhân viên ở 3 công ty. Người đứng đầu nghiên cứu Jennifer Turgiss, cho biết có 15% trong số họ ngủ gà ngủ gật khi làm việc ít nhất 1 lần/tuần. 4 nguyên nhân chính khiến họ không thể có một giấc ngủ thoải mái là: Lo lắng hoặc stress, hoạt động trí óc, sự không thoải mái về thể chất, môi trường không trật tự. 

Việc không ngủ đủ giấc rất nguy hiểm. Sau một đêm trằn trọc, bạn có thể cảm thấy chệnh choạng, không minh mẫn như bình thường. Thậm chí, 5 ngày thiếu ngủ làm giảm quá trình trao đổi chất và ăn uống, đặc biệt ở phụ nữ. Không có một giấc ngủ chất lượng sẽ làm hệ thống miễn dịch suy giảm, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì…

Những mệt mỏi do thiếu ngủ dẫn đến những vấn đề tại nơi làm việc: giảm khả năng ra quyết định, thiếu tập trung, suy giảm chức năng nhận thức, cáu gắt và thiếu kiên nhẫn với đồng nghiệp.

Những người tham gia nghiên cứu đã đưa ra 1 số lý do khiến họ khó ngủ:

- 85,2% nói rằng nhiệt độ trong phòng quá cao hoặc quá thấp đều khó ngủ ngon

- 71,9% đổ thừa việc khó ngủ là do người bạn đời của họ

- 68,6% nói rằng những âm thanh ồn ào gây khó ngủ

- 52,8% cho rằng đèn ngủ quá sáng

- 40% cho rằng đệm ngủ có vấn đề

- 35,9% là do trẻ em gây gián đoạn

- 10,2% cho rằng do đang điều trị bệnh

Vậy bạn cần làm gì để ngủ ngon?

- Tập thể dục đều đặn, đi bộ trong công viên

- Nghỉ ngơi sau mỗi 2 giờ làm việc. Thời gian này hãy đi bộ xung quanh văn phòng để làm đầu óc tỉnh táo

- Ăn thức ăn có lợi cho sức khỏe để tăng năng lượng, nhất là thức ăn giàu axit béo omega -3.

- Để phòng ngủ tối

Những gì bạn không nên làm:

- Tránh uống nhiều cà phê và đường

-  Đừng xem tivi hay lướt web trên laptop trước giờ ngủ

- Tránh làm việc quá khuya

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.