Tài sản nửa thế giới gộp lại chỉ bằng 62 người

(PLO)- Tài sản của bộ phận người giàu nhất thế giới ngày càng tăng. 

Báo Wall Street Journal (Mỹ) đưa khảo sát của tổ chức phi lợi nhuận giảm đói nghèo Oxfam International (Anh) công bố ngày 17-1 cho thấy tài sản của 62 người giàu nhất thế giới bằng cả tài sản của cả 3,5 người (50% dân số thế giới) cộng lại.

Oxfam International khảo sát dựa vào dữ liệu từ danh sách những người giàu nhất thế giới của Tập đoàn tài chính Credit Suisse (Thụy Sĩ) và tạp chí Forbes (Mỹ).

Vợ chồng tỉ phú Melinda và Bill Gates tại diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) tháng 1-2015. Ảnh: GETTY IMAGES 

So với năm 2015, tài sản của bộ phận người giàu nhất thế giới ngày càng tăng. Khảo sát các năm trước của Oxfam International cho thấy số tài sản của 3,5 tỉ người bằng tài sản của nhiều người giàu nhất thế giới hơn, 80 người năm 2015, 85 người năm 2014, 388 người năm 2013.

Theo nhà nghiên cứu cấp cao Nick Galasso thuộc Oxfam America, xu hướng này rất đáng ngại vì cho thấy khoảng cách giàu nghèo trên thế giới ngày càng tăng.

Hiện 1% dân số thế giới kiểm soát nhiều hơn lượng tài sản của gần toàn bộ dân số thế giới còn lại. Năm 2015, trị giá tài sản trung bình của một người trong 72 triệu người thuộc nhóm 1% dân số giàu nhất thế giới là 1,7 triệu USD, trong khi đó trị giá tài sản trung bình của 648 triệu người thuộc 90% dân số còn lại chỉ là 5.000 USD.

Oxfam International cảnh báo cuộc chiến chống đói nghèo sẽ không thể thành công nếu cuộc khủng hoảng khoảng cách giàu nghèo không được giải quyết.

Kết quả khảo sát của Oxfam International thường gặp nhiều chỉ trích trong giới người giàu, tuy nhiên được chú ý nhiều ở Mỹ - nơi khoảng cách giàu nghèo là một trong những chủ đề chính của các cuộc tranh cử tổng thống và tại diễn đàn Kinh tế thế giới sẽ diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ) vào cuối tuần này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.