Tài liệu rò rỉ của Mỹ nói gì về nhóm lính đánh thuê Wagner?

(PLO)- Trong các tài liệu tình báo bị rò rỉ của Mỹ, Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (Nga) đã cố gắng tìm kiếm thêm vũ khí từ Trung Quốc (TQ) nhưng thất bại, theo tờ Financial Times.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tài liệu, Wagner đã “tìm kiếm vũ khí và thiết bị” từ TQ vào “đầu năm 2023” nhưng đã bị từ chối. Kể từ khi nhận được đề nghị vào tháng 1, TQ đã không gửi vũ khí, “thậm chí không phải để thử nghiệm và không có liên hệ với [Wagner] về việc giao vũ khí”.

Nhóm lính đánh thuê Wagner là một lực lượng chủ chốt chiến đấu cho Nga ở Ukraine. Một mặt trận chính của lính đánh thuê Wagner là ở TP Bakhmut, tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass (miền Đông Ukraine). Giao tranh ở chiến trường Bakhmut theo mô tả của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley là “lễ hội tàn sát” đối với các lực lượng Nga.

Ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập và là giám đốc nhóm lính đánh thuê Wagner, đã nhiều lần phàn nàn về chuyện Bộ Quốc phòng Nga trang bị kém và hỗ trợ kém cho lực lượng của mình. Từ động thái này nhiều người nghĩ khả năng ông Prigozhin tìm kiếm viện trợ ở nơi khác là điều có thể xảy ra.

Cả Bộ Ngoại giao TQ và Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin này.

TQ lâu nay vẫn tuyên bố trung lập trong cuộc xung đột Nga - Ukraine và đã nhiều lần bác bỏ ý tưởng rằng mình sẽ gửi viện trợ sát thương cho Nga. Tuy nhiên với việc không trừng phạt và tránh chỉ trích Nga liên quan đến cuộc xung đột, TQ vẫn bị phương Tây hoài nghi. Mỹ đến lúc này vẫn không loại trừ lo ngại về khả năng TQ viện trợ vũ khí cho Nga, theo tờ South China Morning Post.

Ngày 18-4, tờ The Washington Post dẫn tài liệu bị rò rỉ của Mỹ rằng tình báo Mỹ đã chặn được một tài liệu tình báo của Nga, trong đó nói rằng TQ đã chấp thuận gửi viện trợ sát thương cho Nga, ngụy trang dưới hình thức trợ giúp dân sự. Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ chưa bình luận về thông tin này. Một quan chức chính phủ Mỹ (đề nghị không nêu tên) khẳng định cho đến nay Mỹ vẫn không thấy có bằng chứng TQ gửi vũ khí cho Nga.

Trao đổi với đài NBC News hồi tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ “rất lo ngại rằng TQ đang xem xét hỗ trợ sát thương cho Nga trong xung đột ở Ukraine”, đồng thời cảnh báo rằng việc này sẽ có “hậu quả nghiêm trọng” với quan hệ Mỹ - Trung. Trước đó nữa, giữa tháng 3, một số quan chức Mỹ nói với tờ The New York Times rằng Nga đã yêu cầu TQ cung cấp vũ khí. Phía TQ phủ nhận thông tin này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.