Tại COP26, ông Biden xin lỗi vì chuyện ông Trump rút Mỹ khỏi thoả thuận Paris

(PLO)- Tổng thống Joe Biden xin lỗi các nhà lãnh đạo thế giới về việc người tiền nhiệm Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu đã đạt được năm 2015.

Hãng AFP đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1-11 đã xin lỗi các nhà lãnh đạo thế giới về việc người tiền nhiệm Donald Trump rút khỏi thoả thuận khí hậu toàn cầu ký ở Paris năm 2015.

Tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu Liên Hiệp Quốc (COP26) ở Glasgow (Scotland) hôm 1-11, khi đề cập chuyện ông Trump rút Mỹ khỏi thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu đạt được hồi năm 2015, ông Biden nói ông rất lấy làm tiếc.

Ông Biden xin lỗi các nhà lãnh đạo thế giới vì quyết định của ông Donald Trump. Ảnh: AP

“Tôi đoán là không nên xin lỗi nhưng tôi phải xin lỗi vì việc chính quyền tiền nhiệm đã rút khỏi thoả thuận Paris và đặt chúng ta vào tình thế khó khăn một chút” – ông Biden phát biểu.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh một trong những hành động đầu tiên sau khi ông nhậm chức hồi tháng 1 là đưa Mỹ tái gia nhập hiệp định này.

Theo AFP, Ông Biden cũng cho rằng việc ứng phó biến đổi khí hậu sẽ mang lại việc làm, thay vì gây hại cho nền kinh tế.

"Tôi tin có cơ hội tuyệt vời ngay trong thảm họa đang hiện hữu, không chỉ với Mỹ mà còn với tất cả thế giới” – ông Biden phát biểu.

“Chúng tôi sẽ hành động, chứ không chỉ có lời nói. Mỹ không chỉ quay lại bàn đàm phán mà hy vọng sẽ là tấm gương đi đầu. Tôi biết điều này chưa xảy ra và đó là lý do nội các của chúng tôi đang cố gắng hết sức" – ông Biden nhấn mạnh.

Ông Biden đã phản bác những chỉ trích cho rằng việc giảm khí thải nhà kính và sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch sẽ làm mất đi việc làm, AFP đưa tin.

Theo vị tổng thống Mỹ, việc xây dựng mạng lưới giao thông điện tử hóa, hệ thống pin năng lượng mặt trời và tua bin gió sẽ tạo ra nhiều việc làm có thu nhập tốt cho người lao động.

Tuy nhiên, ông Biden cũng lưu ý rằng việc tiếp tục con đường hiện tại đang gây ra thiệt hại về kinh tế.

"Chúng ta đang ở thời điểm quan trọng trong lịch sử thế giới" – ông Biden nói, đề cập sự gia tăng của nạn cháy rừng, hạn hán và các thảm họa liên quan khí hậu khác.

“Biến đổi khí hậu đang tàn phá thế giới. Nó không phải là giả thuyết. Nó đang hủy hoại cuộc sống và sinh kế của mọi người” – ông Biden nói.

“Chúng ta có khả năng đầu tư và xây dựng tương lai năng lượng sạch, công bằng và đầu tư vào quá trình tạo ra hàng triệu việc làm có mức lương tốt và cơ hội khắp thế giới. Mỗi ngày chúng ta trì hoãn, cái giá cho sự trì trệ càng tăng” - ông Biden nói thêm.

Tối 1-11, tại Hội nghị COP26, lãnh đạo 100 nước, đại diện cho các quốc gia sở hữu 85% diện tích rừng trên thế giới, đã đưa ra một cam kết nhằm ngăn chặn và đẩy lùi nạn phá rừng và tình trạng suy thoái đất vào năm 2030.

Các chính phủ đã cam kết dành 12 tỉ USD và các công ty tư nhân cam kết dành 7 tỉ USD để bảo vệ và khôi phục các khu rừng thông qua những biện pháp khác nhau.

Hơn 30 tổ chức tài chính cũng cam kết ngừng đầu tư vào những công ty có liên quan hoạt động chặt phá rừng.

Một bộ hướng dẫn mới cũng đã được đưa ra, vạch rõ lộ trình hướng tới loại bỏ các sản phẩm từ chặt phá rừng khỏi chuỗi cung ứng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.