Syria ‘trả miếng’ Ukraine, tuyên bố cắt đứt quan hệ với Kiev

(PLO)- Syria là quốc gia đầu tiên ngoài Nga công nhận độc lập của hai vùng lãnh thổ ly khai ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Syria ngày 20-7 tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine nhằm đáp trả hành động trước đó của chính quyền Kiev, cũng như để ủng hộ đồng minh mạnh là Nga.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Syria. Ảnh: SANA

Trụ sở Bộ Ngoại giao Syria. Ảnh: SANA

“Cộng hòa Ả Rập Syria quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine để đáp lại quyết định của chính phủ Ukraine về vấn đề này” - hãng thông tấn SANA dẫn một nguồn tin chính thức tại Bộ Ngoại giao Syria cho biết trong một tuyên bố.

Nguồn tin cho biết thêm: “Ukraine thực sự đã cắt đứt quan hệ với Syria từ năm 2018 do nước này từ chối gia hạn việc cư trú của các nhân viên ngoại giao Syria, vốn cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của họ, khiến các hoạt động của đại sứ quán bị đình chỉ do thái độ thù địch của chính phủ Ukraine”.

Theo hãng thông tấn Nga TASS, cuối tháng trước, Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria, nhưng không cắt quan hệ lãnh sự, sau khi nước này công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine.

Bộ Ngoại giao Ukraine cũng nhắc lại rằng Ukraine đã đóng cửa đại sứ quán ở Damascus vào năm 2016 và vào năm 2018, họ đã ra lệnh đóng cửa đại sứ quán của Syria ở Kiev. Quyền lợi của người Ukraine ở Syria được bảo vệ bởi đại sứ quán Ukraine ở Lebanon.

Hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk nằm trong vùng Donbass - trung tâm cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay. Phần lớn khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ năm 2014.

Syria là quốc gia đầu tiên ngoài Nga công nhận nền độc lập của hai vùng lãnh thổ ly khai của Ukraine. SANA dẫn một nguồn tin chính thức của Bộ Ngoại giao Syria ngày 29-6 cho biết quyết định công nhận độc lập và chủ quyền của hai “cộng hòa nhân dân” Luhansk và Donetsk là “thể theo ý nguyện chung và mong muốn thiết lập quan hệ trên mọi lĩnh vực”.

Sau Syria, hãng thông tấn KCNA ngày 14-7 đưa tin Triều Tiên quyết định công nhận độc lập của Donetsk Luhansk. Kiev cũng đã lập tức tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao và liên hệ kinh tế với Bình Nhưỡng.

Hôm 18-7, Đại sứ Nigeria tại Nga – ông Abdullahi Shehu cho biết nước ông sẵn sàng xem xét công nhận độc lập của Donetsk và Luhansk nếu các vùng lãnh thổ này yêu cầu. Tuy nhiên, ông Shehu nói nước ông vẫn chưa nhận được yêu cầu như thế, theo hãng tin Sputnik

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.