Syria tố Mỹ không kích làm chết hàng trăm người

(PLO)- Quân đội Syria ngày 13-4 cho biết một cuộc không kích do liên quân Mỹ tiến hành vào ngày 12-4 nhằm vào kho vũ khí hóa học của IS ở tỉnh Deir al-Zor làm giải phóng khí độc khiến hàng trăm người thiệt mạng.

“Các chiến đấu cơ của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã mở một cuộc không kích vào khoảng 17 giờ 30 đến 17 giờ 50 ngày 12-4 (giờ địa phương) nhằm vào một kho chứa vũ khí hóa học của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ngay tức thì, xuất hiện làn khói màu vàng tại vị trí không kích mà đó chính là sự hiện diện của chất độc. Một đám lửa tại hiện trường tiếp tục bùng phát cho tới 22 giờ 30” - Sputnik trích dẫn một tài liệu của quân đội Syria cho biết. Reuters cho biết vụ không kích diễn ra tại phía Đông tỉnh Deir al-Zor.

Tiêm kích F-15E của Không quân Mỹ được dùng để tiến hành các vụ không kích ở Syria và Iraq. Ảnh: Reuters

Theo Tổng tham mưu Syria, cuộc không kích này của Mỹ đã giết chết hàng trăm người, trong đó có dân thường. Hàng trăm người đã bị trúng độc chính là do vụ không kích mà liên quân Mỹ thực hiện nhằm vào trụ sở và kho vũ khí hóa học của IS.

“Điều này xác nhận rằng quân khủng bố IS và Mặt trận al-Nusra mới là bên sở hữu vũ khí hóa học và có khả năng sử dụng, tàng trữ và vận chuyển chúng” - tài liệu cho biết.

Thông tin này đưa ra trong lúc Washington cùng đồng minh đổ lỗi cho chính phủ Syria là thủ phạm thực hiện vụ tấn công hóa học ở tỉnh Idlib, Syria hôm 4-4. Phe đối lập Syria tuyên bố lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã dùng khí hóa học tấn công người dân khiến ít nhất 86 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Tuy nhiên, ông Assad phủ nhận, nói chính phủ ông không có vũ khí hóa học sau thỏa thuận yêu cầu họ phá hủy vào năm 2013. Ông Assad cũng loại bỏ việc sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào người dân nước mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.