Syria thông báo thiệt hại sau đợt nã tên lửa của phương Tây

(PLO)- Bộ Tổng tham mưu Syria thông báo có ba người bị thương trong vụ tấn công tên lửa vào Syria mà Mỹ và phương Tây thực hiện sáng 14-4.

Bộ Ngoại giao Syria đã lên án vụ phóng tên lửa phối hợp giữa Mỹ-Anh-Pháp vào nước này sáng 14-4 là “sự xâm lược tàn bạo, hiếu chiến”.

Trước đó, một nguồn tin an ninh địa phương nói với Sputnik rằng ít nhất sáu dân thường đã bị thương trong vụ tấn công nhằm vào một kho quân sự ở phía Tây tỉnh Homs, Syria. Trong khi đó, hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin ít nhất ba người đã bị thương trong đợt tấn công tên lửa phối hợp của phương Tây nhằm vào một cơ sở quân sự của Syria ở tỉnh Homs.

Các tiêm kích Rafale của Pháp chuẩn bị cất cánh tấn công Syria vào đêm 13-4 tại căn cứ Saint-Dizier ở phía Đông nước Pháp. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ thông tin Syria, truyền thông phương Tây đã thổi phồng quy mô đợt tấn công tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào các mục tiêu ở Syria.

“Bộ thông tin đã kêu gọi công dân không nên tin vào bất cứ báo cáo truyền thông nào dù cố ý hay vô tình thổi phồng số lượng mục tiêu và hậu quả của hành vi xâm lược phối hợp này” - Bộ này thông báo.

Đài truyền hình nhà nước Syria cũng bác báo cáo nói rằng chín mục tiêu ở Syria đã bị trúng tên lửa của phương Tây. Trong khi Damascus không ra bất kỳ thông báo chính thức nào cho biết về tổng thiệt hại hoặc thương vong sau đợt nã tên lửa của phương Tây, nhưng hãng thông tấn SANA cho hay đợt tấn công tên lửa do Mỹ, Anh, Pháp tiến hành nhằm vào một trung tâm nghiên cứu ở Damascus gây thiệt hại không đáng kể.

 “Nhiều tên lửa phóng từ ba quốc gia Mỹ, Anh và Pháp vào một trung tâm nghiên cứu chỉ gây thiệt hại vật chất cho một tòa nhà bao gồm một trung tâm giáo dục và phòng thí nghiệm khoa học trong đó” – SANA đưa tin.

Mỹ và phương Tây thực hiện cuộc không kích nhằm phản ứng trước việc chính quyền Syria bị tố cáo sử dụng vũ khí hóa học với dân thường ở Douma ngày 7-4 khiến khoảng 70 người thiệt mạng. Nga, Syria bác bỏ cáo buộc này, gọi nó là bịa đặt. Vụ không kích diễn ra từ lúc 3 giờ 42 phút đến 5 giờ 10 phút sáng 14-4 (theo giờ Moscow, tức từ 8 giờ 42 phút đến 10 giờ 10 phút sáng theo giờ Việt Nam).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.