Syria có thể khởi kiện Mỹ vì 'ăn trộm dầu' của người dân Syria

(PLO)- Cố vấn của tổng thống Syria, bà Bouthaina Shaaban, cho biết nước này đang xem xét khả năng khởi kiện Mỹ vì đã "ăn trộm dầu" và xâm phạm chủ quyền của quốc gia Trung Đông này.

Chính quyền Damascus đang xem xét khả năng khởi kiện Washington ra tòa án quốc tế vì khai thác trái phép dầu mỏ các khu vực do quân đội Mỹ kiểm soát trong lãnh thổ Syria.

Tối 25-12, trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình tiếng Ả Rập Al-Mayadeen TV, bà Bouthaina Shaaban, cố vấn của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, cho biết nước này đang cân nhắc khả năng khởi kiện Mỹ "bởi thực tế là họ đang ăn trộm dầu mỏ của Syria". 

Bà Bouthaina Shaaban, cố vấn của Tổng thống Syria Bashar Assad. Ảnh: AP

Tổng thống al-Assad nói rằng Mỹ đang bán cho Thổ Nhĩ Kỳ dầu lấy từ các mỏ của Syria mà họ đã chiếm đoạt. Ông cũng nhắc lại sự hiện diện của Mỹ ở Syria là bất hợp pháp và "vi phạm chủ quyền" của nước này.

Các quan chức Nga cũng cho rằng Mỹ đang buôn lậu dầu từ Syria sang các nước khác với việc kiểm soát bất hợp pháp các giếng dầu của Syria và cho phép các công ty Mỹ khai thác dầu ở đó.

Trước khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự mang tên Mùa xuân hòa bình vào lãnh thổ Syria hồi tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút quân khỏi nước này.

Tuy nhiên, sau đó ông xác nhận nước Mỹ sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát các mỏ dầu ở miền bắc Syria.

Đặc phái viên Mỹ về Syria, ông James Jeffrey, cho rằng sự hiện diện của Mỹ ở Syria là phù hợp để bảo vệ các mỏ dầu không rơi vào tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Đầu tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Washington đã hoàn thành việc tái bố trí 600 quân ở quốc gia Trung Đông này theo yêu cầu bảo vệ mỏ dầu của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên trước đó, vào cuối tháng 11, ông Jeffrey đã xác nhận rằng theo hiến pháp Syria, dầu khai thác từ các mỏ trên lãnh thổ Syria thuộc về người dân nước này. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.