Sydney FC sẽ là 'kèo thơm' của HA Gia Lai?

(PLO)-  Sydney FC là đối thủ thứ hai của HA Gia Lai (lúc 18 giờ ngày 19-4), liệu thầy trò HLV Kiatisak có được điểm trước đại diện Úc?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bảng H (AFC Champions League 2022) thi đấu tại TP.HCM, HA Gia Lai là đội bị đánh giá thấp nhất, ngay phía trên có Sydney FC. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa hẳn thế...

Đêm 16-4, đội bóng đến từ Úc có vị thuyền trưởng nhẵn mặt với bóng đá Việt Nam, ông Corica đã thể hiện một Sydney FC rất khác khi đối đầu với Jeonbuk Hyundai Motors.

Sydney FC (xanh đậm) đối thủ thách thức Jeonbuk Hyundai Motors, rất khó để HA Gia Lai đánh bại. Ảnh: AFC

Sydney FC (xanh đậm) đối thủ thách thức Jeonbuk Hyundai Motors, rất khó để HA Gia Lai đánh bại. Ảnh: AFC

Trận thứ hai bảng H giữa Jeonbuk Hyundai Motors và Sydney FC là một trận đấu căng kịch tính, đội nào cũng muốn thể hiện để tạo lợi thế ngay từ lượt khai mạc để duy trì lợi thế vào vòng 16 đội, nhưng không bên nào ghi được bàn thắng, đành chấp nhận hòa 0-0.

Sau lượt trận đầu, HA Gia Lai tạm nằm ở đáy bảng H. Ảnh: A.PHƯƠNG

Sau lượt trận đầu, HA Gia Lai tạm nằm ở đáy bảng H. Ảnh: A.PHƯƠNG

Tất nhiên, Sydney FC không phải là “miếng mồi dễ xơi” của đại diện Hàn Quốc, từng hai lần vô địch giải đấu này. Có thể kết luận rằng Sydney cạnh tranh sòng phẳng hai vé đi tiếp vào vòng 16 đội ở bảng này.

HLV Corina, người dẫn dắt các tuyến của CLB mỗi khi ra nước ngoài thi đấu, ông từng nhiều lần dẫn U-21 Sydney sang VN dự các giải U-21 quốc tế hơn thập niên qua... Lần trở lại VN này, dẫn dắt đội lớn ông đã cho thấy một Sydney rất khó đánh bại dù họ có mặt tại bảng H với tư cách đội phải thi đấu Play off.

Nhìn vào truyền thống và sức mạnh của các vị khách bảng H cho đến đội “dễ chơi” nhất cho thầy trò HKV Kiatisak chính là Sydney FC. Tuy nhiên qua lượt trận đầu những gì Sydney thể hiện trước ứng viên nhất bảng H Jeonbuk Hyundai Motors cho thấy hai đối thủ cùng bảng đến từ Nhật và HA Gia Lai không dễ gì có điểm với họ.

Sydney FC là đối thủ thứ hai của HA Gia Lai (lúc 18 giờ ngày 19-4), liệu thầy trò HLV Kiatisak có được điểm trước đại diện Úc?

Hiện trường

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.