SV-League - Sân chơi đầy tự hào của bóng đá sinh viên

(PLO)- Giải đấu SV-League 2020 ở mùa đầu tiên vừa khép lại nhưng đã mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho bóng đá học trường phát triển, không chỉ ở lứa tuổi sinh viên.

Bầu Đức – 1 trong 8 ông bầu khởi xướng và tổ chức SV-League đã chia sẻ rất thật về khát vọng làm bóng đá trẻ có tri thức, bắt đầu từ giới sinh viên để hình thành một thế giới bóng đá học đường có chất lượng: “Tôi nhớ hơn 10 năm trước, những đội bóng sinh viên Hàn Quốc, Nhật Bản sang đá với các đội tuyển Việt Nam “lên bờ xuống ruộng”. Từ lâu, tôi nghĩ đến việc phát triển bóng đá sinh viên như các nước Đông Á đã thành công. Họ làm được tại sao mình không làm được?”.

Sức sống mới của bóng đá sinh viên

Sân chơi bóng đá dành cho giới sinh viên từng có nhiều đơn vị phối hợp với các nhà đài diễn ra rất lâu. Nhưng phải đến khi SV-League ra đời, người ta mới cảm nhận rõ nét nhất sự sục sôi và hào hứng, như không chỉ dành cho các trường Đại học.

Khoảnh khắc dễ thương của ĐH Cần Thơ khi nâng cao chiếc cúp vô địch SV-League 2020 tri ân giới cổ động viên. Ảnh: ANH THÔNG.

Các HLV của 8 đội bóng tham gia SV-League chia sẻ, họ rất cảm động khi chứng kiến cầu thủ của mình háo hức và năng nổ trên sân tập, mong ngóng từng ngày ra sân thi đấu. HLV Huỳnh Hồng Sơn của đội ĐH Bách khoa tiết lộ, chính các cầu thủ sinh viên đã truyền lại cho ông ngọn lửa đam mê và cống hiến, dù chỉ là một sân chơi nghiệp dư.

HLV Châu Đức Thành của đội vô địch Cần Thơ kể lại, khi thông báo tuyển cầu thủ, có rất đông sinh viên thậm chí không sở hữu nhiều năng khiếu cũng xin thử việc. Bên cạnh đội tuyển của trường tập luyện thường xuyên, lực lượng kế thừa ĐH Cần Thơ vẫn còn rất dồi dào. Đến nỗi, thầy Thành còn tâm sự rất thật, mình không biết chọn ai đá chính, ai dự bị, vì năng lực của các em quá đồng đều nhau. Điều thú vị ở thầy trò Châu Đức Thành là một tinh thần thắng không kiêu, bại không nản. ĐH Cần Thơ chính là bại tướng của ĐH Nông Lâm tại vòng bảng nhưng đã đòi cả vốn lẫn lãi ở trận chung kết giàu kịch tính.

Các trường ĐH Văn Hiến, Tôn Đức Thắng, Khoa học Tự nhiên, ĐH Sài Gòn... dù sớm dừng cuộc chơi đã tính đường lâu dài khi lặng lẽ chọn lọc những nhân tố mới tiềm năng để đến hẹn lại lên, họ không còn bỡ ngỡ nữa.

Sân chơi SV-League luôn thể hiện một tinh thần thể thao Xanh - Sạch - Đẹp đúng với tiêu chí của các ông bầu...

... cùng sự chuyên nghiệp với đội ngũ trọng tài đẳng cấp cầm cân nảy mực. Ảnh: ANH THÔNG.

Tinh thần thể thao Xanh – Sạch – Đẹp

Lần đầu tiên ở một giải đấu phong trào mà nhân lực và công tác tổ chức đều hết sức chuyên nghiệp. Trưởng ban tổ chức SV-League 2020 Dương Vũ Lâm giàu kinh nghiệm với hàng chục năm giữ các trọng trách lớn ở Liên đoàn BĐVN. Ông xây dựng kế hoạch chỉn chu đến từng chi tiết từ đội ngũ nghi lễ, y tế, điều phối viên, hậu cần... bài bản như một trận đấu V-League.

Cũng là lần đầu tiên trong cuộc chơi của sinh viên, Ban tổ chức đã mời Phó ban trọng tài, Còi vàng Võ Minh Trí phổ biến luật lệ cho 8 đội bóng tham dự, bảo đảm tinh thần trong sáng, cao thượng của bóng đá. Các trận đấu ở SV-League còn có trọng tài đẳng cấp FIFA cầm còi hẳn hoi – điều chưa bao giờ có tại sân chơi phong trào.

Sự trung thực của SV-League là tiêu chí hàng đầu của bầu Đức, bầu Thắng, bầu Hải,... cùng các ông bầu khác khi chung tay vào cuộc chơi bóng đá sinh viên. Bầu Đức lúc nào cũng nói chuyện hóm hỉnh mà rất thật với các sinh viên ĐH Nông Lâm do ông bảo trợ: “Các em phải đá thật và đá đẹp. Anh không cần các em trận nào cũng phải thắng, nhưng nhất định các em phải chơi bóng trung thực”.

Mỗi trận đấu ở SV-League đúng nghĩa là một ngày hội của giới sinh viên. Ảnh: ANH THÔNG.

Nếu như ở các giải đấu U-19, U-21 trong hệ thống thi đấu quốc gia dành cho cầu thủ trẻ kế thừa của CLB chuyên nghiệp từng là nỗi khát khao của sinh viên thì SV-League 2020 ra đời đã thỏa mãn niềm đam mê cho họ. Những trận đấu của SV-League thậm chí còn tưng bừng, náo nhiệt hơn rất nhiều bởi sự hồn nhiên và phóng khoáng trong môi trường học đường vốn còn quá ít sân chơi bóng đá với quy trình tổ chức như một giải đấu chuyên nghiệp.

Trưởng ban tổ chức giải Dương Vũ Lâm còn có góc nhìn sâu xa hơn, bên cạnh cơ hội cho cầu thủ sinh viên trau dồi kỹ năng bóng đá, giao lưu, cọ xát nhiều hơn, cuộc chơi lớn còn là động lực cho học sinh các cấp dưới mong mỏi đến một ngày nào đó sẽ khoác chiếc áo thi đấu cho trường ĐH yêu thích của mình.

 

SV-League 2020 với sự tham gia của 8 đội bóng dưới sự bảo trợ của ông Đào Hồng Tuyển (Tập đoàn Tuần Châu) - ĐH Văn Hiến; ông Nguyễn Quốc Kỳ (Công ty Du lịch Vietravel) - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM; Ông Đoàn Nguyên Đức (Công ty CP Cà phê Ông Bầu) - ĐH Nông Lâm TP.HCM; ông Võ Quốc Thắng (Công ty CP Đồng Tâm) - ĐH Tôn Đức Thắng; ông Nguyễn Hoàng Anh (Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung) - ĐH Bách Khoa; Ông Trần Thanh Hải (Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood) - ĐH Cần Thơ, ông Nguyễn Anh Khiêm (Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hưng Phú) - ĐH Khoa học Tự nhiên và ông Nguyễn Miên Tuấn (Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt) - ĐH Sài Gòn.

Giải còn có sự đồng hành của hai nhà tài trợ quen thuộc ở các sân bóng lớn là Động Lực cung cấp bóng thi đấu và An Phước tài trợ trang phục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.