Sương mù dày đặc ở TP.HCM là do... Indonesia cháy rừng?

(PLO)- Trung tâm Nghiên cứu ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu đang kiểm tra, đo đạc xem nguyên nhân nào gây ô nhiễm không khí ở TP.HCM.

 

Những ngày qua, nhiều người dân sống ở TP.HCM rất hoang mang về tình hình ô nhiễm không khí. Một số nơi ở TP xuất hiện các lớp sương mù dày đặc từ sáng đến chiều.

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại TP.HCM cũng liên tục ở mức trên 150, thuộc nhóm màu đỏ, đây là mức thuộc nhóm có hại cho sức khỏe con người. Theo dự báo, ngày 22 và 23-9, ô nhiễm không khí tại TP.HCM vẫn ở mức đỏ.

Nhiều khu vực ở TP.HCM bị che phủ bởi lớp sương mù. Ảnh: TL

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ sáng sớm 22-9, ở nhiều khu vực tại TP.HCM bị che phủ bởi lớp sương mù, thời tiết trở nên se lạnh hơn những ngày bình thường.

Hiện nay, nhiều người dân lo lắng không biết tình trạng ô nhiễm này đến bao giờ chấm dứt. Nhiều người cho rằng một trong những nguyên nhân gây ra tình hình ô nhiễm này là do ảnh hưởng của việc cháy rừng tại Indonesia vừa qua.

“Tình hình ô nhiễm này khiến chúng tôi rất lo lắng, tôi không dám cho con ra đường, có thể nguyên nhân gây ô nhiễm là do ảnh hưởng của việc cháy rừng tại Indonesia…” - anh Thanh Hưng (quận 1) chia sẻ.

Chia sẻ cùng PLO, PGS-TS Hồ Quốc Bằng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu, Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết: Theo chỉ số chất lượng không khí (AQI) những ngày qua thì chất lượng không khí tại TP.HCM đang bị ô nhiễm nhiều, đây là mức thuộc nhóm có hại cho sức khỏe con người.

Hiện trung tâm đang thực hiện đo đạc để kiểm tra nguyên nhân gây ô nhiễm không khí xuất phát từ đâu, xem nguyên nhân có phải một phần xuất phát từ các nước lân cận hay không, vì với những ngày cuối tuần, lượng xe di chuyển ở TP.HCM là thấp nhưng chất lượng không khí lại ô nhiễm như thế thì có thể do nguyên nhân xuất phát từ bên ngoài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm