Sức mua ô tô khởi sắc trong hai tháng đầu năm

(PLO)- Doanh số xe ô tô tháng 2 giảm gần một nửa so với tháng đầu của năm 2021.

 

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 2 vừa qua doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 13.585 xe, giảm gần một nửa so với tháng 1 (doanh số tháng 1 đạt 26.432 xe).

Trong đó, doanh số xe du lịch đạt 6.939 xe, giảm 53%; xe thương mại đạt 3.767 xe, giảm 34% và xe chuyên dụng chỉ có 179 xe, giảm 39% so với tháng trước.

Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 8.610 xe, giảm 41% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 4.975 xe, giảm 58% so với tháng trước.

Tuy nhiên, tính chung tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường hai tháng đầu năm 2021 đã tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 19%, xe thương mại tăng 28% và xe chuyên dụng giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết tháng 2, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 11% trong khi xe nhập khẩu tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong ngày hôm nay (11-3), TC Motor cũng thông báo về tổng doanh số xe Hyundai tháng 2 đạt 3.021 xe.

Trong đó, Hyundai Accent giữ vững vị trí thứ nhất với 915 xe đến tay khách hàng. Mẫu xe đứng thứ hai là Grand i10 với 513 xe được bán ra. Như vậy, hai mẫu xe này tiếp tục đứng trong tốp 10 mẫu xe bán chạy của tháng 2.

Chuyên gia ô tô, xe máy Nguyễn Minh Đồng chia sẻ, thời điểm chính sách lệ phí trước bạ còn hiệu lực là lúc người dân đã chọn mua xe ô tô nhiều. Đồng thời, tháng 2 cũng là thời điểm trùng với dịp Tết Nguyên đán nên doanh số toàn thị trường có sự giảm sút so với tháng trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.