Sức mua giảm, cửa hàng “đồ ngoại” cũng ế ẩm

Sức mua các siêu thị, chợ hiện đã giảm 10%-30%. doanh thu của các cửa hàng, siêu thị chuyên bán hàng nhập từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật… cũng bắt đầu giảm sút vì nhiều lý do.

Chủ Siêu thị Family mart tại quận 7 cho biết khách chủ yếu của siêu thị này là người Hàn Quốc và những gia đình Việt-Hàn. Sức mua tuy không giảm nhiều nhưng doanh thu của siêu thị bị sụt giảm khoảng 40% do cạnh tranh từ các siêu thị mới mở trong khu vực. “Giá hàng mua vào tăng nhưng chúng tôi vẫn phải hạ giá bán, chấp nhận lời ít để giữ khách của mình” - chị cho biết.

Hệ thống cửa hàng Hachi Hachi chuyên bán hàng Nhật cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đại diện doanh nghiệp này chia sẻ: “Doanh thu của doanh nghiệp giảm 10%-15% so với cùng kỳ. Lượng khách đến cửa hàng ít hơn trước đây. Nguyên nhân là do hàng hóa nhập từ Nhật, sản phẩm độc đáo, giá cao hơn so với mặt bằng chung và không phải nhu yếu phẩm nên chỉ khách hàng thân thiết hoặc có nhu cầu mới ghé tới. Chúng tôi đã phải giảm bớt lợi nhuận, hạ giá đồng loạt gần cả ngàn mặt hàng, tổ chức những chương trình giá sốc chỉ có 8.000 và 88.000 đồng, đồng thời đa dạng hóa các mặt hàng cho người tiêu dùng”.

chị Lê Thị Ngọc Diễm, đại diện Thailand Shopping Center (744 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp), cho biết cửa hàng chị đã tung các chương trình khuyến mãi giảm giá 30%-50% để thu hút khách. Tuy nhiên, giày dép và hàng gia dụng vẫn bán rất chậm.

Một số doanh nghiệp cho biết thị trường bán lẻ hiện tại rất khó khăn do người tiêu dùng “thắt lưng, buộc bụng”, giảm chi tiêu những mặt hàng xa xỉ hoặc hàng hóa không thuộc nhu yếu phẩm. Vì vậy, doanh nghiệp phải chấp nhận thay đổi nhanh, có phương án phù hợp như để khách hàng cảm nhận “mình là số một”, được quyền chọn những sản phẩm mới nhất khi công ty nhập về.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.