Sức mạnh hỏa lực của Thái Lan đến từ đâu?

(PL)- Trong danh sách các cầu thủ Thái Lan được HLV Nishino gút lại 23 cầu thủ chỉ có một tiền đạo Supachai. 

Giới chuyên môn Thái Lan e ngại cho việc xây dựng lối đá mà không dựa vào tiền đạo và chuyển sang phân tích ai sẽ đá tiền đạo ảo.

Có rất nhiều cái tên có thể kể ra như Chanathip, Thitiphan, Yooyen, Suphachok và Ekanit Panya.

Báo Thái phân tích nhiều khả năng là Thái Lan sẽ chơi đội hình 4-2-3-1. Phía trên cắm mỗi trung phong Supachai nhưng phía sau Supachai là những tiền vệ tấn công rất nguy hiểm.

Trong màu áo đội tuyển Thái Lan, vai trò hộ công của Chanathip hoạt động hiệu quả nhất khi Thái Lan tấn công là trước vùng 16,5 m của đối phương. Điều mà ở đội tuyển Thái Lan lẫn CLB Nhật, Consadole Sapporo, Chanathip đã phát huy cao khi chơi vị trí này.

Bốn cầu thủ Thái Lan thi đấu ở nước ngoài đã tập trung và là những quân bài chủ lực của HLV Akira Nishino. Ảnh: BANGKOK POST

Bên cạnh Chanathip hỗ trợ Supachai còn có Thitiphan, đây cũng là một tiền vệ tấn công rất ấn tượng và cũng thường xuyên ghi bàn. Những tiền vệ khác có xu hướng tấn công như Yooyen và Panya.

Trong cách chọn cầu thủ các tuyến, dễ dàng thấy HLV Nishino không quá đặt nặng vị trí thường xuyên của cầu thủ mà cái chính cách chơi, đặc trưng lối chơi của từng cầu thủ.

Bên cạnh đó cũng phải kể đến hậu vệ Bunmathan. Bàn thắng của tuyển Thái Lan xuất phát từ những pha dọn cỗ của hậu vệ khéo léo này rất nhiều. Nhất định Bunmathan sẽ có những đường chuyền cho trung phong cao kều Supachai để khai thác đòn không chiến.

HLV Akira Nishino đang giải bài toán thiếu tiền đạo, nghe rất giống với hồi Tây Ban Nha vô địch thế giới chơi chung kết mà không cần tung ra tiền đạo.

Nhưng Thái Lan và HLV Akira Nishino không phải là Tây Ban Nha và HLV Del Bosque.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.