Sức mạnh 2 tàu hải quân Iran đi vào Đại Tây Dương

(PLO)-  Tàu khu trục Sahand và tàu Makran của Hải quân Iran đã đến Đại Tây Dương, đánh dấu lần đầu tiên tàu Iran tiến vào vùng biển này.

Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran - Chuẩn đô đốc Habibullah Sayyari cho biết tàu khu trục Sahand và tàu Makran của hải quân Iran đã đến Đại Tây Dương, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin.

Theo ông Sayyari, chuyến đi lần này đánh dấu lần đầu tiên tàu chiến hải quân Iran có thể đến Đại Tây Dương mà không cần cập cảng quốc tế nào. Ông nói thêm, các tàu đã ra khơi hơn một tháng trước từ cảng Bandar Abbas ở Iran.

Tàu khu trục Sahand được sản xuất trong nước, tàu hậu cần Makran đóng vai trò như một căn cứ hải quân di động trên biển.

Hai tàu chiến của Iran tại Đại Tây Dương. Ảnh: AP

Ông Sayyari cho biết: “Hạm đội 77 của Hải quân Iran, bao gồm tàu khu trục Sahand và tàu Makran, lần đầu tiên hiện diện ở Đại Tây Dương để chứng tỏ khả năng của Iran trên lĩnh vực hàng hải”.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một trong hai tàu chở một loại tàu nhỏ, tấn công nhanh mà Iran đã sử dụng để đối phó các tàu hải quân Mỹ ở khu vực Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, vào tuần trước, nhiều quan chức Mỹ cho biết rằng không rõ các tàu này có mang theo vũ khí gì hay không.

Theo CNN, tính đến thời điểm hiện tại, chính quyền Tehran vẫn chưa tiết lộ các tàu này sẽ đi đâu, nhưng chúng có thể sẽ đến Venezuela - một đối tác thương mại quan trọng với Iran nhưng bị Mỹ trừng phạt.

“Di chuyển trong vùng biển quốc tế là quyền hợp pháp của lực lượng hải quân Iran. Chúng tôi sẽ tiếp tục con đường này với toàn bộ lực lượng và sức mạnh. Hạm đội sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh hải quân dài nhất của mình tới Bắc Đại Tây Dương” - chuẩn đô đốc Sayyari tuyên bố.

Theo hãng tin Drive, "tàu căn cứ tiền phương” Makran được nâng cấp từ một tàu chở dầu cỡ lớn, có kích thước và khả năng tương tự các căn cứ viễn chinh di động của Mỹ. Tàu dài 230 m, có khả năng vận hành cùng lúc từ sáu đến bảy trực thăng.

Theo đó, tàu Makran có thể thực hiện các nhiệm vụ tác chiến điện tử và tác chiến đặc biệt. Đồng thời, chiến hạm này có thể mang theo một lượng lớn tên lửa cũng như có khả năng triển khai tên lửa hành trình chống hạm phóng từ container và tên lửa phòng không tầm xa trên boong.

Trong khi đó, tàu khu trục Sahand có khả năng tránh các loại radar và có khả năng di chuyển liên tục trong vòng năm tháng mà không cần tiếp tế, theo IRNA.

Theo Drive, tàu Sahand được trang bị các tên lửa chống hạm Qader, tên lửa phòng không tầm xa Sayyad-2, hải pháo đa dụng 76 mm, súng phóng ngư lôi cùng nhiều loại súng máy và pháo tự động nhỏ hơn.

Theo đài CNN, hành trình của hai tàu này đang được Mỹ giám sát. Hiện, cộng đồng tình báo đang làm việc để đánh giá ý định của Iran.

Iran đã nhiều lần nói về ý định gửi tàu chiến của hải quân đến Đại Tây Dương trong vài năm qua.

Hai tàu hải quân Iran vào Đại Tây Dương chỉ vài tuần sau khi tàu Kharg - một trong những tàu lớn nhất của hải quân Iran - bốc cháy và chìm ở Vịnh Oman hồi 2-6.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.