Sửa toilet cũng phải… điều chỉnh giấy phép xây dựng!

(PLO)- Mặc dù Bộ Xây dựng đang dự kiến sửa đổi hàng loạt luật, nghị định nhưng đại diện doanh nghiệp vẫn cho rằng cần phải có những giải pháp căn cơ hơn.

Sáng 13-12, Bộ Xây dựng phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp hoàn thiện pháp luật về đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, hoan nghênh những dự định cải cách thể chế của Bộ Xây dựng. Bởi bộ này đang dự kiến sửa bốn luật liên quan, cũng như dùng một nghị định sửa nhiều nghị định theo hướng bỏ những giấy tờ, thủ tục không cần thiết.

Tuy vậy, ông Hiệp cho rằng còn rất nhiều vấn đề mà Bộ Xây dựng cần quan tâm.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp đại diện các nhà thầu xây dựng nói Bộ Xây dựng cần phải xem xét nhiều vấn đề để luật phù hợp thực tiễn. Ảnh: CHÂN LUẬN

Ông Hiệp kể: Ông tình cờ nhìn thấy giấy phép xây dựng từ thời Pháp thuộc năm 1921, in rất đẹp. Nội dung của giấy phép chỉ quy định ranh giới đất, mặt tiền. “Còn bên trong thì ông muốn làm gì ông làm. Vì đây là đất nhà ông, miễn là không xâm phạm nhà khác. Chúng ta phải nghiên cứu xem”.

Theo ông Hiệp, hiện nay, chỉ riêng việc sửa cái toilet, chuyển toilet từ vị trí nọ sang vị trí kia cũng phải điều chỉnh giấy phép xây dựng. “Cái đó nằm trong đất nhà người ta, không vi phạm đến nhà khác, không vi phạm mặt tiền, mật độ xây dựng vẫn thế, không vi phạm chiều cao thì làm sao phải điều chỉnh giấy phép?” - ông Hiệp đặt vấn đề.

Kể về một dự án của công ty mình đang thực hiện, ông Hiệp cho hay: Dự án có 42 nhà liền kề, trong đó có bốn nhà cao chín tầng. Nhưng nhà chín tầng thì phải lên Sở Xây dựng cấp phép, còn nhà thấp tầng thì quận cấp phép.

“Chúng tôi thực hiện như thế. Nhưng ông quận lại bảo chúng tôi lên sở, ông sở thì lại bảo chúng tôi về quận. Loanh quanh mãi chúng tôi mất đúng ba tháng để hoàn thành thủ tục” - ông Hiệp cho hay và đề nghị Bộ Xây dựng nên quy định rõ thẩm quyền cấp phép.

Cũng liên quan tới giấy phép, ông Trần Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo, cho hay: Mỗi hồ sơ quảng cáo, tính cả giấy phép của Bộ Xây dựng và Bộ VH-TT-&DL thì lên tới 20 giấy phép. Ông Hùng cũng đề nghị phải đơn giản hóa các thủ tục không cần thiết và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương những quy định mới.

Tuy vậy, đánh giá về lần sửa đổi pháp luật của Bộ Xây dựng lần này, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI, cho rằng: Những sửa đổi dự kiến lần này là rất tiến bộ, theo đúng nguyên tắc thị trường, trao quyền cho doanh nghiệp và giảm bớt sự can thiệp của Nhà nước.

Ông Tuấn cũng như nhiều doanh nghiệp mong muốn Bộ Xây dựng giữ được tinh thần này trong quá trình sửa đổi các luật liên quan và các nghị định khác.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Xây dựng Tống Thị Hạnh cho hay: Bộ chỉ đề xuất giữ nguyên 15% điều kiện kinh doanh, còn lại là bỏ và đơn giản hóa. Ảnh: CHÂN LUẬN

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng Tống Thị Hạnh cho hay trong đợt sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật lần này, Bộ đã đề xuất bỏ sáu ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Bộ Tư pháp góp ý giữ lại hai ngành nữa. Bộ Xây dựng tiếp thu và đề xuất bỏ bốn ngành nghề.

Còn về các điều kiện kinh doanh, Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ 41,3%; đơn giản hóa 43,7% và chỉ đề xuất giữ nguyên 15% điều kiện kinh doanh hiện hành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.