Sử dụng điện tiết kiệm là chia sẻ với ngành điện

Vào cao điểm mùa khô, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiết kiệm điện đến người dân bằng nhiều hoạt động.

Trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao của nền kinh tế, trong điều kiện nguồn điện còn nhiều khó khăn thì giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đang là mối quan tâm hàng đầu và là yêu cầu cấp bách đối với toàn xã hội.

Cuộc "cách mạng” từ tuyên truyền

Với nhận định tháng 5 sẽ là cao điểm mùa khô, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC)  đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiết kiệm điện đến người dân.

Ông Hồ Mạnh Tuấn, Phó Tổng giám đốc EVNNPC cho hay: “Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị luôn tăng cường trao đổi thông tin với khách hàng kịp thời tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt là những thông tin khi xảy ra sự cố, gây mất điện. Làm sao để chỉ đạo các đơn vị khắc phục trong thời gian sớm nhất phải cấp điện trở lại, đồng thời phản hồi cho khách hàng một cách kịp thời”.

EVNNPC  sẽ đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu điện mùa nắng nóng 2017. Ảnh: PHI HÙNG

Theo ông Tuấn, năm nay EVNNPC sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn bằng rất nhiều phương thức như: Hưởng ứng "Chiến dịch Giờ trái đất", phát tờ rơi, các buổi tuyên truyền trực quan đến tổ dân phố; Tranh thủ sự hỗ trợ của địa phương thông qua hoạt động cộng đồng, truyền thông, thông tin cơ sở đến sớm với khách hàng. Đến thời điểm này, EVNNPC đã sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cấp điện cho mùa hè.

Là đơn vị thành viên của EVNNPC, nhiều năm liền Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) luôn tổ chức các hoạt động thi tiết kiệm điện hiệu quả.

Chị Trần Thị Tuyết Nhung, chuyên viên phòng kinh doanh PC Yên Bái cho biết, mỗi năm công ty đều có kế hoạch truyền thông tuyên truyền về tiết kiệm riêng. Trong năm nay, PC Yên Bái đã phối hợp với các hộ dân cư triển khai cuộc thi "Gia đình tiết kiệm điện". Đơn vị này sẽ tổ chức các show "Ngày chủ nhật xanh" có sức quảng bá rộng hướng tới các khu dân cư. Địa điểm tổ chức thường tập trung vào các khu vực đông dân cư như ngã tư đèn xanh, đèn đỏ, các khu vực gần chợ, siêu thị. Bên cạnh đó, mô hình gian hàng tiết kiệm điện sẽ phát loa tuyên truyền các bài hát về tiết kiệm điện…

Tiết kiệm điện phải từ ý thức

Làm thế nào để việc sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm không còn là lý thuyết, hay sự hưởng ứng theo phong trào mà thực sự đi vào ý thức người dân và đời sống của mỗi hộ gia đình. Chị Nhung cho biết thêm, việc tuyên truyền tiết kiệm điện có một ý nghĩa rất sâu sắc vì mục tiêu chung đó là lợi ích quốc gia. PC Yên Bái mong muốn người dân tiết kiệm vì nguồn tài nguyên để sản xuất điện cũng có hạn.

Thực tế, các nguồn cấp điện cho tỉnh Yên Bái vào cao điểm nắng nóng đang rất thiếu và dự kiến phải xin cấp nguồn từ nơi khác đến. Để việc tuyên truyền tiết kiệm điện đi được vào ý thức người dân thì cần phải sâu sát hơn, thiết thực hơn, để người dân hiểu và từ đó biến thành hành động, tiết kiệm trước hết là có lợi cho chính bản thân họ, sau đó là tiết kiệm cho quốc gia.

Còn ông Tuấn cho biết, trong tình huống bất khả kháng EVNNPC rất mong nhận được sự chia sẻ, thông cảm từ phía khách hàng. Với khách hàng, ngành điện chỉ mong mỏi một điều là khách hàng hãy sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm, hợp lý, vừa đảm bảo an toàn cho người sử dụng điện, nhưng đồng thời cũng là chia sẻ với ngành điện trong việc cung cấp điện tốt hơn với khách hàng.

 Theo báo cáo của Trung tâm chăm sóc khách hàng EVNNPC (19006769), qua khảo sát đánh giá của khách hàng thì có đến 3.122/3.249 khách hàng hài lòng với dịch vụ, chiếm tỉ lệ hơn 96%. Để chuẩn bị cho mùa nắng nóng, mưa bão, EVNNPC đã giao trung tâm CSKH ký hợp đồng bổ sung 30 giao dịch viên và 3 kỹ thuật viên công nghệ thông tin từ ngày 10-5-2017. Trung tâm cũng sẽ đầu tư hệ thống tổng đài dự phòng độc lập để phòng tránh sự cố hệ thống hiện tại và phục vụ cho việc mở rộng quy mô của tổng đài; Đầu tư xây dựng phần mềm hỗ trợ giao dịch viên giải đáp mọi thông tin yêu cầu của khách hàng. Tiếp tục mở rộng các tiện ích dịch vụ trên trang web, điện thoại thông minh...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.