Sự cố tại SEA Games 33: 'Chúng tôi sẽ gửi thư xin lỗi Việt Nam và Lào'

(PLO)- Thống đốc Tổng cục Thể thao Thái Lan, ông Gongsak Yodmani khẳng định, không có chuyện chủ nhà SEA Games 33 sợ vi phạm bản quyền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận mở màn môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U-22 Việt Nam và U-22 Lào vào ngày 4-12 đã gặp sự cố âm thanh khi không cử quốc ca của hai quốc gia trong thủ tục trước trận đấu.

Truyền thông Thái Lan cho rằng, sự cố này là do ai đó chỉ đạo nhằm tránh vi phạm bản quyền bài quốc ca trên nền tảng Youtube (?). Đây là câu chuyện không hề nhỏ liên quan đến luật bản quyền và trí tuệ của Youtube, nhưng liệu nó có thể rơi vào hoàn cảnh oái ăm này không?

Su- co- SEA Games-33.jpg
Ngay trận đấu đầu tiên của bóng đá SEA Games 33 đã gặp sự cố. Ảnh:CTP

Khi ai đó, kể cả những tổ chức lớn, các sự kiện lớn dùng “sản phẩm” của Youtube thì phải được phép, phải mua bản quyền, hoặc có sự thỏa thuận.

Ở Thái Lan, nhiều người không tin sự cố không cử nhạc quốc ca trong trận Việt Nam và Lào là do sai sót của tổ âm thanh hay do vấn đề điện, mà cái chính là do Ban tổ chức chủ nhà SEA Games chưa thương lượng với các chủ sở hữu các bài hát, trong đó có quốc gia của các nước, trên các nền tảng mạng. Nếu BTC chưa mua bản quyền mà sử dụng tại một sự kiện như SEA Games thì sẽ bị phạt cực nặng.

Báo chí Thái Lan đã chất vấn Thống đốc Tổng cục thể thao Thái Lan Gongsak Yodmani về điều này. Gongsak Yodmani khẳng định BTC không sợ vi phạm bản quyền mà nguyên nhân là do sự cố điện và bàn giao của các ê kíp âm thanh sân Rajamangala chưa ăn khớp mà thôi.

Bên cạnh đó, Thống đốc Gongsak Yodmani cũng khẳng định với báo chí rằng, ông sẽ cử người viết thư xin lỗi gửi đến Việt Nam và Lào sau sự cố trên. Ông Gongsal Yodmanio cũng hứa với cấp trên và báo chí Thái Lan là sẽ tuyệt đối không để xảy ra những sai sót tương tự tại SEA Games.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.