Su-57 gây ấn tượng mạnh tại triển lãm không quân Ấn Độ và đề nghị bất ngờ từ phía Moscow

(PLO)- Phi công Ấn Độ đánh giá không có máy bay nào có thể vượt qua khả năng của máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga gây ấn tượng mạnh tại Triển lãm hàng không vũ trụ Aero India 2025 đang diễn ra tại căn cứ không quân Yelahanka ở TP Bengaluru (bang Karnataka, Ấn Độ).

Phi công bay thử nghiệm cấp cao của Ấn Độ Ajay Menon đã trả lời hãng thông tấn TASS hôm 11-2 sau khi xem Su-57 bay trình diễn tại triển lãm, đánh giá không có máy bay nào có thể vượt qua khả năng của máy bay tàng thế hệ thứ 5 này của Nga.

"Chúng tôi biết hệ thống 'điều khiển bay' của Nga có thể làm được gì. Nó thực sự thách thức các định luật vật lý. Vì vậy, điều đó có nghĩa là tôi không nghĩ bất kỳ ai có thể vượt qua được màn trình diễn mà Su-57 thực hiện" - phi công Menon nói.

máy bay chiến đấu su-57 nga ấn độ.png
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57. Ảnh: TASS

Liên quan đến máy bay chiến đấu Su-57, Phó Giám đốc Cục Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga Mikhail Babich nói với TASS rằng Moscow đã đề nghị sản xuất Su-57 tại Ấn Độ.

"Tất nhiên, các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức. Những cuộc triển lãm như vậy được tổ chức để phát triển thành các cuộc đàm phán. Chúng tôi hy vọng mục tiêu sẽ đạt được" - ông Babich nói.

Theo ông Babich, Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ mới với Ấn Độ, tin rằng với nền tảng công nghệ quân sự hiện nay, "các đối tác Ấn Độ luôn có thể tham gia dự án".

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức Ấn Độ rằng Nga đã đưa ra lời đề nghị trên trong các cuộc đàm phán với các quan chức của chính phủ Ấn Độ và hãng sản xuất máy bay thuộc sở hữu nhà nước Hindustan Aeronautics Ltd.

máy bay chiến đấu su-57 nga ấn độ 2.png
Máy bay chiến đấu Su-57 (trái) xuất hiện tại Triển lãm Aero India 2025 cùng với đối thủ F-35 của Mỹ. Ảnh: ANADOLU

Reuters cũng dẫn lời người phát ngôn của công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport tại Triển lãm Aero India rằng máy bay chiến đấu Su-57 có thể được đưa vào sản xuất sớm nhất là trong năm nay nếu chính phủ Ấn Độ chấp nhận lời đề nghị.

Người phát ngôn này cho biết máy bay chiến đấu Su-57 có thể được sản xuất tại Ấn Độ bằng cách cải tiến dây chuyền sản xuất máy bay Su-30 có sẵn. Việc sản xuất Su-57 tại Ấn Độ sẽ đảm bảo cho hoạt động sản xuất và bảo dưỡng của không quân nước này không bị ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Phía Ấn Độ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đề nghị của Nga được đưa ra trong bối cảnh Không quân Ấn Độ đang có kế hoạch củng cố và tăng cường năng lực cho đội bay của nước này.

Hãng thông tấn ANI cho biết Ấn Độ có kế hoạch chế tạo 5 nguyên mẫu máy bay chiến đấu hạng trung tiên tiến thế hệ thứ 5 (AMCA) có tàng hình trong 5 năm, hướng tới sản xuất và đưa vào sử dụng từ năm 2030.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.