Su-27 va UAV Mỹ ở Biển Đen: Đại sứ Nga trao đổi 'mang tính xây dựng' với Mỹ

(PLO)- Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết ông đã có cuộc trao đổi mang tính xây dựng với đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan vụ UAV trinh sát MQ-9 Reaper của Mỹ rơi ở Biển Đen sau va chạm với Su-27 của Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3 (giờ Mỹ), Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết ông đã có cuộc trao đổi "mang tính xây dựng" với Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan vụ máy bay không người lái (UAV) trinh sát MQ-9 Reaper của Mỹ rơi ở Biển Đen sau va chạm với máy bay chiến đấu Su-27 của Nga, theo hãng thông tấn RIA Novosti.

"Bởi vì chúng tôi có một số khác biệt về [quan điểm đối với] những gì đã xảy ra ngày hôm nay, nhưng đối với tôi, có vẻ như đó là một cuộc trò chuyện mang tính xây dựng" - ông Antonov nói với các phóng viên sau cuộc trao đổi với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu Karen Donfried về vấn đề này.

"Tôi đã nghe nhận xét của bà ấy. Tôi hy vọng rằng bà ấy đã hiểu những gì tôi đã đề cập" - nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Ông Antonov cho biết ông có hỏi phía Mỹ rằng Mỹ sẽ phản ứng thế nào trong trường hợp một UAV chiến đấu của Nga bay gần biên giới Mỹ.

"Vâng, tôi đã nói như vậy. Tôi nêu vấn đề này, về phản ứng của Mỹ nếu ngày mai, chẳng hạn, một UAV của Nga bay đến lãnh hải Mỹ, ở một nơi rất gần bang New York, hoặc bang San Francisco" - nhà ngoại giao Nga nói.

Đại sứ Nga trước đó đã mô tả nhiệm vụ ISR (tình báo, giám sát và trinh sát) của UAV Mỹ trên Biển Đen là một hành động khiêu khích. Ông cho biết UAV loại này có thể mang tới 1.700 kg thuốc nổ dưới dạng đạn dược.

Trước đó ngày 14-3, Mỹ cho biết nước này đã cho UAV do thám MQ-9 đáp khẩn cấp xuống vùng biển quốc tế ở Biển Đen, sau khi va chạm với máy bay chiến đấu Su-27 của Nga, theo đài CNN.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết UAV Mỹ đã bay vào không phận bán đảo Crimea (của Ukraine, Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2014).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.