Sri Lanka tính xuất khẩu 10.000 con khỉ cho Trung Quốc

(PLO)- Bộ Nông nghiệp Sri Lanka cân nhắc xuất khẩu 10.000 con khỉ macaque sang Trung Quốc, động thái vấp phải phản ứng từ các nhà bảo tồn ở nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ South China Morning Post ngày 12-4 đưa tin Sri Lanka đang tính xuất khẩu 10.000 con khỉ có nguy cơ tuyệt chủng cho Trung Quốc (TQ), làm dấy lên lo ngại đối với các nhà bảo tồn.

Sri Lanka đang cân nhắc xuất khẩu 10.000 con khỉ macaque cho Trung Quốc. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Sri Lanka đang cân nhắc xuất khẩu 10.000 con khỉ macaque cho Trung Quốc. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Khỉ macaque là loài đặc hữu của Sri Lanka, phổ biến nhất ở quốc đảo này và được phân biệt với các loài khỉ khác ở hình dạng của kiểu tóc toque. Tuy nhiên Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã xếp loài khỉ này vào sách đỏ có nguy cơ tuyệt chủng.

Sri Lanka cấm gần như tất cả hoạt động xuất khẩu động vật sống, song đề xuất về việc bán 10.000 con khỉ macaque được đưa ra trong bối cảnh nước này đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế tồi tệ chưa từng có.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mahinda Amaraweera nói rằng đã có đề nghị bán những con khỉ macaque cho hơn 1.000 vườn thú trên khắp Trung Quốc và ông cho biết “đã chỉ định một ủy ban để nghiên cứu yêu cầu và xem xét cách thức làm điều này”.

Khỉ được coi là loài gây hại ở Sri Lanka vì chúng phá hoại mùa màng và tấn công các ngôi làng để tìm kiếm thức ăn và thỉnh thoảng cũng tấn công người dân.

Sri Lanka đã loại bỏ một số loài khỏi danh sách được quốc gia bảo vệ trong năm nay, bao gồm ba loài khỉ cũng như công và lợn rừng.

Tổ chức Môi trường, một nhóm bảo vệ quyền động vật của Sri Lanka, đã chỉ trích việc xem xét xuất khẩu khỉ, nói rằng trong 40 năm qua chưa có một khảo sát toàn quốc về loài khỉ ở đảo quốc này, do đó việc thống kê số lượng khỉ nên cần thực hiện trước tiên.

“Chúng tôi muốn biết tại sao họ muốn có nhiều khỉ như vậy, cho dù đó là để lấy thịt, nghiên cứu y học hay một số mục đích khác” - ông Jagath Gunawardana, cố vấn của tổ chức Môi trường cho hay.

“Khỉ không phải là loài được bảo vệ ở Sri Lanka, nhưng chúng nằm trong sách đỏ về các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng” - ông nói thêm.

Hiện chưa có bình luận từ IUCN về vấn đề trên.

Ước tính có khoảng hai đến ba triệu con khỉ macaque ở Sri Lanka.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.