Sri Lanka: Nhiều nghi phạm khủng bố bị bắn chết

(PLO)-Ít nhất 15 người đã chết và hai hoặc nhiều nghi phạm khủng bố khác đang chạy trốn sau vụ xả súng của cảnh sát ở miền đông Sri Lanka vào cuối ngày 26-4.

Đài CNN dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, có ba vụ xả súng vào nghi phạm khủng bố tại một ngôi nhà ở thị trấn Sainthamaruthu, Kalmunai, miền đông Sri Lanka.

Trong số 15 người được tìm thấy đã chết trong nhà sau cuộc truy kích, có sáu người bị tình nghi là kẻ khủng bố và 9 người là thường dân, trong đó có sáu trẻ em, Thiếu tướng Aruna Jayasekera cho hay.

Cảnh sát đang điều tra mối quan hệ giữa những thường dân với những nghi phạm khủng bố.

Hiện trường vụ xả súng của cảnh sát vào nhà các nghi phạm. Ảnh: KHABARHUB

Một nghi phạm bị thương đã chạy trốn bằng một chiếc xe máy và một kẻ khác đang lẩn trốn, ông Jayasekera nói thêm.

Một trong sáu nghi phạm khủng bố đã chết được xác định là Mohamed Niyas, được chính quyền biết đến như một thành viên nổi bật của tổ chức Hồi giáo trong nước National Tawheed Jamath (NTJ).

Nhà chức trách đã thu giữ một khối lượng lớn chất nổ, 100.000 lựu đạn và đồng phục và cờ của tổ chức khủng bố IS bên trong nhà, dường như là một nhà máy chế tạo bom hoặc kho chứa.

Trước đó trong một tuyên bố từ quân đội, Niyas được xác định là anh rể của Zahran Hashim, kẻ được cho là cầm đầu của các cuộc tấn công vào Chủ nhật Phục sinh hôm 21-4.

Các thành phố phía đông của Kalmunai, Chavalakade và Sammanthurai vẫn nằm dưới lệnh giới nghiêm kéo dài cho đến khi có thông báo mới. Lệnh giới nghiêm ở các thành phố này được áp đặt sau vụ xả súng của cảnh sát.

Cảnh sát Sri Lanka nỗ lực truy quét khủng bố. Ảnh: THE GUARDIAN 

Chính quyền Sri Lanka đã cố gắng tìm ra các mầm mống có thể bắt đầu một đợt tấn công khác, Thủ tướng Ranil Wickrutionsinghe nói với CNN hôm 25-4.

Các cuộc truy kích của cảnh sát diễn ra sau các cuộc đánh bom hàng loạt vào Chủ nhật Phục sinh hôm 21-4, đã làm chết 253 người và hàng trăm người khác bị thương.

NTJ là một nhóm Hồi giáo cực đoan địa phương đã bị quy trách nhiệm cho vụ đánh bom. Tổ chức khủng bố IS đã nhận trách nhiệm, nhưng mối liên hệ giữa những kẻ tấn công và nhóm khủng bố IS vẫn chưa được chứng minh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.