Sốt 'bí ẩn' ở Ấn Độ: Bệnh nhân liệt giường, 100 ca tử vong với đa số là trẻ em

(PLO)- Ít nhất 5.000 bệnh nhân nhiễm dịch sốt "bí ẩn" ở bang Uttah Pradesh đang nằm liệt giường ở nhà hoặc các bệnh viên tư nhân, trong khi hệ thống y tế công đã quá tải.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ trong một huyện ở Ấn Độ, hàng ngàn người dân đã nhiễm một căn bệnh sốt do virus “bí ẩn”, trong đó ít nhất 65 người đã tử vong chỉ trong ba tuần qua, tờ Times of India (TOI) đưa tin.

Tại huyện Firozabad, miền tây bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), hãng trăm người nhiễm dịch sốt này đang làm quá tải các trạm y tế và trung tâm y tế cộng đồng. Trong khi đó, các nguồn tin thuộc cơ quan y tế địa phương ước tính rằng ít nhất 5.000 người đang nằm liệt giường tại nhà hoặc trong các bệnh viện tư cũng vì dịch sốt này.

Ngày 3-9, Firozabad đã báo cáo thêm 5 trường hợp là trẻ em tử vong do dịch sốt này. Các nguồn tin của TOI cho biết tổng số bệnh nhân không qua khỏi ở quận này trong ba tuần qua lên 65, gồm 50 trường hợp là trẻ em. 

Thủ hiến Uttar Pradesh, ông Yogi Adityanath thăm các bệnh nhân bị bệnh sốt "bí ẩn" đang nằm viện tại một cơ sở y tế ở huyện Firozabad. Ảnh: PTI

Trước đó, TOI hôm 30-8 đã đưa tin số người chết vì sốt “bí ẩn” trong một tuần trước đó tại khu vực miền tây bang Uttar Pradesh đã là 68. Trong khi cùng ngày, Thủ hiến Uttar Pradesh, ông Yogi Adityanath công bố con số tử vong tại huyện Firozabad chỉ là 39.

Ngày 2-9, kênh India TV dẫn lời lãnh đạo trung tâm kiểm soát COVID-19 tại huyện Mathura (cùng ở miền tây Uttar Pradesh), cho biết địa phương này đã ghi nhận 14 trường hợp tử vong vì dịch sốt “bí ẩn”, trong đó có 12 trẻ em. Huyện Mainpuri ở gần đó cũng báo cáo 8 trường hợp tử vong. Ngoài ra, dịch bệnh đã lây sang nhiều quận khác trong khu vực, một số nơi cũng có các trường hợp tử vong.

Lãnh đạo ngành y tế Uttar Pradesh cho biết tất cả các huyện đều đang trong tình trạng báo động, riêng Firozabad được giám sát 24/24. Theo yêu cầu của Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ, một nhóm chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh quốc gia đã tới Firozabad để nghiên cứu về dịch sốt vẫn còn “bí ẩn” này.

Ngày 2-9, lãnh đạo đảng Quốc đại (đối lập) tại bang Uttar Pradesh, bà  Priyanka Gandhi Vadra đã cho rằng thông tin về khoảng 100 người chết vì dịch sốt ở miền tây bang này là “đáng lo ngại”, đồng thời chỉ trích chính quyền bang “vẫn chưa thực hiện bước đi cụ thể nào để củng cố hạ tầng y tế”. 

Tên bệnh chưa thống nhất, nhưng chắc chắn không phải COVID-19

Riêng cơ sở y tế lớn nhất ở Firozabad đang điều trị cho 400 bệnh nhân nhiễm dịch sốt “bí ẩn”, trong đó 345 trường hợp là trẻ em. Giới chức y tế cho biết chưa có bệnh nhân sốt “bí ẩn” nào ở huyện này bị phát hiện nhiễm COVID-19.

Trong khi đó, hầu hết bệnh nhân có triệu chứng giống như bị sốt xuất huyết dengue như sốt cao, mất nước và giảm tiểu cầu. Trung tâm y tế trên cho biết 49 bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh dengue.

Truyền thông Ấn Độ còn dùng một tên gọi khác để chỉ dịch bệnh này, là “bệnh sốt phát ban do nhiễm khuẩn, lây truyền qua vật trung gian truyền bệnh”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.