Sơn Tùng M-TP 'đạo nhạc' khiến phim hoãn chiếu ?

(PLO) - "Chắc ai đó sẽ về" là ca khúc trong bộ phim "Chàng trai năm ấy" ra mắt 14-11, nhưng bị hoãn chiếu vì Sơn Tùng M-TP 'đạo nhạc'.

Scandal "đạo nhạc" khiến các fan ngỡ ngàng khi Sơn Tùng M-TP thể hiện ca khúc này rất thành công.

Chàng trai năm ấy bị hoãn chiếu vì Sơn Tùng M-TP đạo nhạc  - Ảnh Zing

Theo Zing thông tin, Chắc ai đó sẽ về gây sốt ngay khi được Sơn Tùng M-TP tung ra. Tuy nhiên, bản hit lại lập tức bị cáo buộc là đã đạo lại giai điệu của ca khúc Because I Miss You do Jung Yong Hwa, một thành viên của nhóm nhạc Kpop CNBLUE, thể hiện. Mới đây nhất, trong buổi sáng ngày 10-11, Hội Âm nhạc Việt Nam tổ chức một cuộc họp phân tích và cho rằng Chắc ai đó sẽ về là một sản phẩm đạo nhái. Kết luận này đến từ ý kiến của nhiều nhạc sĩ có tiếng như Phó Đức Phương, Võ Thiện Thanh, Đỗ Bảo, Dương Khắc Linh... Các nhạc sĩ uy tín khẳng định Sơn Tùng M-TP đạo nhạc.

 Sơn Tùng M-TP  - Ảnh Ngôi sao

Trước đó, Chắc ai đó sẽ về cũng vừa bị loại khỏi chương trình Làn Sóng Xanh, còn cá nhân Sơn Tùng M-TP bị công ty quản lý cấm diễn trong vòng sáu tháng, bắt đầu kể từ ngày 1-11, do những vi phạm trong hợp đồng được ký trong quá khứ".

Như PLO đã thông tin, Sơn Tùng chính thức bị rút ca khúc khỏi BHYT khi Hội đồng tuyển chọn (HĐTC) đã có 11 (tương đương 85%) thành viên đồng ý đưa ba bài hát của Sơn Tùng M-TP ra khỏi BXH Bài hát yêu thích, có hai (tương đương 15%)  thành viên đề nghị giữ nguyên bài hát của Sơn Tùng trên BXH BHYT.

Sơn Tùng M-TP trong lần nhận giải BHYT- Ảnh BHYT 

Trên cơ sở BTC quyết định như: Đưa ba ca khúc “Cơn mưa ngang qua”, “Đừng về trễ” và “Em của ngày hôm qua” ra khỏi BXH Bài hát yêu thích từ 0g00 ngày 14- 6- 2014.

Thông báo này cũng nêu rõ, BTC sẽ không thu hồi giải thưởng BHYT nhất tháng 10- 2012 của ca khúc “Cơn mưa ngang qua” và BHYT tháng 2- 2014 đối với ca khúc “Em của ngày hôm qua” của Sơn Tùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.