Solomon 'đoạn tuyệt' Đài Loan, Mỹ hủy gặp thủ tướng nước này

(PLO)- Mỹ “vô cùng thất vọng” về quyết định chấm dứt quan hệ với Đài Loan của đảo quốc Solomon.

Cuộc gặp được lên kế hoạch giữa Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare trong tháng này đã bị hủy sau khi Washington bày tỏ thất vọng với việc đảo quốc này cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và thiết lập quan hệ với Trung Quốc, theo tờ South China Morning Post (SCMP).

Ông Chad Morris, nhân viên phụ trách các vấn đề công cộng tại Đại sứ quán Mỹ ở Papua New Guinea, ngày 18-9 cho hay Phó Tổng thống Pence dự kiến gặp Thủ tướng Sogavare của Solomon bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (UNGA) ở New York nhưng đã có một lịch trình “khá khó khăn” và “nghe tin thủ tướng có lẽ không tham dự UNGA nữa”.

“Kết quả, cuộc gặp đã bị hủy” - ông Morris nói.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: REUTERS

Sự xác nhận trên đến sau khi hãng Reuters ngày 18-9 đưa tin ông Pence đã hủy cuộc gặp. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ giấu tên nói rằng quyết định của Solomon thay đổi quan hệ ngoại giao phải nhận lấy hệ quả.

Sau nhiều tháng cân nhắc, đảo quốc Solomon đã chọn chấm dứt mối quan hệ ngoại giao kéo dài 36 năm với Đài Loan. Như vậy, sau quyết định này, Đài Loan chỉ còn duy trì quan hệ ngoại giao với 16 quốc gia.

Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT), cơ sở được công nhận là cơ quan đại diện ngoại giao trên thực tế của Mỹ tại Đài Loan, trong một tuyên bố cho hay Mỹ “vô cùng thất vọng” về quyết định chấm dứt quan hệ với Đài Loan của Solomon.

Tuyên bố nói thêm rằng những quốc gia thiết lập quan hệ với Trung Quốc đại lục vì hy vọng tăng trưởng kinh tế và phát triển cơ sở hạ tầng “thường thấy mình tồi tệ hơn trong thời gian dài”.

“Chiến dịch tích cực của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng (eo biển Đài Loan), bao gồm bằng việc lôi kéo các nước chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, có hại và làm suy yếu sự ổn định khu vực” - tuyên bố của AIT nêu.

“Mỹ ủng hộ hiện trạng trong các quan hệ của eo biển Đài Loan, bao gồm quan hệ ngoại giao và không gian quốc tế của Đài Loan, vì quan trọng cho việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Mỹ đang khám phá nhiều lựa chọn liên quan tới cách đáp trả” - tuyên bố cho hay.

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ giấu tên cho biết Thủ tướng Solomon Sogavare hồi tháng 7 đã yêu cầu một cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Pence. Cuộc gặp này sẽ diễn ra bên lề cuộc họp UNGA ở New York hoặc sau đó ở Washington trong tháng này.

“Nhưng quyết định thay đổi lập trường trong quan hệ ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc phải nhận lấy hệ quả. Họ đang làm tổn thương quan hệ lịch sử vững mạnh vì việc đó. Việc quốc gia này ưu tiên các lợi ích ngắn hạn cùng Trung Quốc so với các cam kết dài hạn cùng Mỹ là một bước thụt lùi” - quan chức này nói.

Sau cuộc điện đàm với ông Pence hồi tháng 7, ông Sogavare đã gửi một lá thư cho phó tổng thống Mỹ nói rằng ông có thể thuyết phục nội các trì hoãn đưa ra quyết định về quan hệ với Đài Loan đến cuối năm nay.

Ngoài ra, ông Sogavare còn nhấn mạnh ông cần sự giúp đỡ từ Mỹ, Úc, New Zealand, Nhật Bản và Đài Loan để phát triển cơ sở hạ tầng - vấn đề đối nội quan trọng đối với chính phủ của ông.

"Đây là một chương trình nghị sự có khả năng gây chia rẽ nội các và có khả năng khiến chính phủ sụp đổ" - ông Sogavare viết trong thư.

Trung Quốc ngày 17-9 cho hay quần đảo Solomon sẽ có những cơ hội phát triển chưa từng có sau khi cắt quan hệ với Đài Loan. Trung Quốc đã đề nghị đầu tư 8,5 triệu USD cho Solomon trước khi quyết định này được đưa ra.

Thủ lĩnh đối lập Solomon Matthew Wale ngày 18-9 cáo buộc chính phủ Solomon có thái độ “vụ lợi” khi thiết lập quan hệ với Bắc Kinh mà không xem xét các lợi ích quốc gia.

Những năm gần đây, Bắc Kinh tăng cường các nỗ lực loại Đài Loan khỏi những lĩnh vực quốc tế cũng như vận động các đồng minh còn lại của hòn đảo này cắt quan hệ với Đài Bắc và thiết lập quan hệ với Bắc Kinh.

Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh cần thống nhất, kể cả dùng vũ lực nếu cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.