Sôi động hội thi giao hữu thể thao tại Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM

(PLO)- Hoạt động thi đấu giao hữu thể thao giữa các đơn vị, các trường thuộc khối Bộ VH-TT-DL khu vực phía Nam tại Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM diễn ra rất sôi nổi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiều 24-8, Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM tổ chức Lễ khánh thành đón nhận tượng Bóng đá và thi đấu giao hữu các môn thể thao.

Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông; ông Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ VH-TT-DL; ông Nguyễn Hữu Đạt, trưởng cơ quan đại diện văn phòng Bộ tại TP.HCM.

Về phía nhà trường có TS Võ Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM; TS. Đỗ Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ Thuật TP.HCM và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các trường thuộc khối Bộ VH-TT-DL khu vực phía Nam và cùng toàn thể quý thầy, cô, viên chức quản lý nhà trường.

Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM
Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông (từ trái qua, vị trí thứ 8) tham dự lễ khai mạc. Ảnh: TH

Phát biểu tại Lễ khai mạc, TS Nguyễn Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM, Trưởng ban tổ chức giải cho biết nhà trường tổ chức thi đấu giao hữu các môn thể thao nhân dịp đất nước chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong nhà trường.

Đây cũng là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động tổ chức nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).

“Nhà trường tổ chức hoạt động thi đấu giao hữu các môn thể thao với tinh thần vui tươi phấn khởi, chuẩn bị bước vào năm học mới 2024 – 2025 đầy trách nhiệm và hứa hẹn sẽ gặt hái nhiều thành công trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị nói chung, trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM nói riêng” – TS Nguyễn Thanh Bình chia sẻ tại buổi lễ.

z5763330578169_7dabf70236bea916c3c8ec75551e468d.jpg
TS Võ Quốc Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM tham dự đá giao hữu môn bóng đá. Ảnh: TM

Các môn thể thao giao hữu bao gồm: Bóng đá futsal, Cầu lông, Bóng bàn, Pickleball với sự tham gia của 10 đơn vị giao hữu thi đấu là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP.HCM, Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia TP.HCM, Trường Trung cấp múa TP.HCM, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Trường Đại học Mỹ Thuật TP.HCM, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Trung tâm thể thao – Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM.

z5763343903027_99a00cd457f8d4847249fdbc08150eef.jpg
Kết thúc giải, trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM đoạt giải nhất môn Bóng đá, giải nhì thuộc về Sở Văn hoá, Thể thao TP.HCM. Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh Tây Ninh đạt giải ba. Giải phong cách thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương.

Ở môn Bóng bàn đôi nam, giải nhất thuộc về VĐV Phạm Huy Quang - VĐV Trần Văn Hiệp, cặp đấu Phạm Trung Hiệp - Lương Xuân Thành đạt giải nhì và bộ đôi Lê Quang Chánh - Mai Hồng Hải giành giải ba.

Về môn cầu lông đôi nam nữ, VĐV Lê Việt Anh - Trịnh Thị Thảo đoạt giải nhất, giải nhì thuộc về Trịnh Quốc Tuấn - Phạm Thị Phương Loan và Nguyễn Công Út - Lê Thị Thuý đạt giải ba.

z5763330484535_1572fabe848b631dc7a2fdc9e32948a3.jpg
Các VĐV thi môn bóng bàn

Bức tượng bóng đá mang tên “cú chốt”

Trong buổi lễ, Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM tổ chức đón nhận công trình bức tượng Bóng đá, do Trường Đại học Mỹ Thuật TP.HCM thiết kế, xây dựng từ năm 2020. Tác phẩm mang tên “cú chốt” của tác giả Lê Trường Sinh. Đến nay công trình đã hoàn thành, được đặt vào vị trí trang trọng và hết sức ý nghĩa đối với Bộ môn Bóng đá, Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM.

Bức tượng đã tô thêm điểm nhấn đặc thù trong toàn thể cán bộ giảng viên nhà trường nói chung, bộ môn bóng đá nói riêng về tinh thần vượt khó, nỗ lực phấn đấu, vươn lên để hướng đến những giá trị cao đẹp nhất của thể thao chân chính.

z5763319051841_cc896862a23e919ddb6394fa6d2336ea.jpg
Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM tổ chức đón nhận công trình bức tượng Bóng đá, do Trường Đại học Mỹ Thuật TP.HCM tặng

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.