Sôi động đi lại, vận chuyển dịp Tết ở các nước

(PLO)- Hoạt động vận chuyển hành khách dịp Tết ở một số nước châu Á hiện rất sôi động, vì càng cận Tết nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân càng tăng cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung Quốc

Trung Quốc (TQ) đang vào mùa cao điểm của hoạt động di chuyển Tết Nguyên đán Quý Mão.

Bộ Giao thông vận tải TQ cho biết chỉ trong ngày đầu tiên của đợt “xuân vận” (bắt đầu từ ngày 7-1), nước này đã chứng kiến khoảng 34,7 triệu lượt di chuyển trong nội địa.

Tờ South China Morning Post dẫn lời Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải TQ Từ Thành Quang cho biết từ đầu kỳ nghỉ đến nay số lượt di chuyển ở TQ tăng 40% so với năm 2022. Ông dự đoán người dân TQ sẽ thực hiện khoảng 2,1 tỉ chuyến trong 40 ngày nghỉ Tết - gần gấp đôi so với năm ngoái.

Hành khách đến nhà ga đường sắt ở TP Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) ngày 16-1. Ảnh: AFP

Hành khách đến nhà ga đường sắt ở TP Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) ngày 16-1. Ảnh: AFP

Cục Hàng không Dân dụng TQ (CAAC) đã ban hành kế hoạch tăng số chuyến bay trong dịp Tết. Kế hoạch gồm 3 giai đoạn.

Giai đoạn đầu vào ngày 6-1, TQ sẽ tăng lên tới 11.280 chuyến bay (trong đó 9.280 chuyến bay nội địa) tương đương 70% mức trước đại dịch. Giai đoạn 2 từ ngày 7 đến 31-1, thời kỳ đỉnh điểm của du lịch Tết Nguyên đán, số chuyến bay chở khách tăng lên tối đa 13.667 chuyến/ngày, bao gồm tối đa 11.667 chuyến nội địa. Trong giai đoạn cuối, từ sau ngày 25-3, ngành hàng không sẽ tiếp tục phục hồi ổn định như trước đại dịch.

Ưu tiên của chính phủ TQ là đảm bảo lưu lượng hành khách và đảm bảo cho chuyến bay, tàu hỏa, xe buýt và ô tô di chuyển có trật tự. Kế đến là phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Hàn Quốc

Hành khách Hàn Quốc tại một nhà ga. Ảnh: YONHAP

Hành khách Hàn Quốc tại một nhà ga. Ảnh: YONHAP

Người dân Hàn Quốc dự kiến sẽ đổ về quê hoặc đi du lịch trong dịp Tết nguyên đán hay Seol trong tiếng Hàn.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, chính quyền thủ đô Seoul ngày 15-1 thông báo sẽ kéo dài thời gian hoạt động của tàu điện ngầm và xe buýt trên toàn thành phố, theo hãng tin Yonhap.

Theo đó, xe buýt thành phố sẽ chạy đến 2 giờ sáng và tăng số lượng xe tốc hành xuất phát từ Seoul thêm 21% mỗi ngày bắt đầu từ ngày 18-1 đến ngày 26-1 (từ 27 đến mùng 5 Tết).

Tàu điện ngầm xuyên thủ đô sẽ hoạt động đến 2 giờ sáng trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết - nhiều hơn 2 tiếng so với ngày bình thường.

Singapore

Dù không phải là một quốc gia sử dụng âm lịch, nhưng Singapore đã tăng cường số tuyến xe lửa và xe buýt vào đêm giao thừa để người dân chào đón năm mới Quý Mão, tờ The Straits Times đưa tin.

Hai nhà điều hành xe buýt và đường sắt lớn tại Singapore là SBS Transit và SMRT cho biết sẽ mở rộng dịch vụ vận chuyển thêm 2 giờ (đến 2 giờ sáng mồng 1 Tết) để người tham gia các hoạt động đón giao thừa không cần lo “không về được nhà”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.