Sóc Trăng vận động doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường dịp tết

(PLO)- UBND tỉnh Sóc Trăng dự kiến vận động tối thiểu 13 doanh nghiệp tham gia chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường, với tổng giá trị dự kiến hơn 334,4 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện bình ổn thị trường hàng hoá thiết yếu, đảm bảo cung ứng xăng dầu phục vụ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, UBND tỉnh Sóc Trăng dự kiến vận động tối thiểu 13 doanh nghiệp tham gia chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường, với tổng giá trị hàng hoá thiết yếu dự kiến hơn 334,4 tỉ đồng.

Sóc Trăng vận động doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường dịp tết
Sóc Trăng dự kiến vận động tối thiểu 13 doanh nghiệp tham gia chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường, với tổng giá trị dự kiến hơn 334,4 tỉ đồng. Ảnh minh họa

Trong đó, có hơn 14.000 tấn gạo các loại, 273 tấn thực phẩm tươi sống, cùng các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác, như: rau, củ, quả, trứng, mì gói, dầu ăn, nước chấm, nước đóng chai.

Ngoài ra, UBND tỉnh Sóc Trăng còn vận động các thương nhân phân phối, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có kế hoạch cung ứng xăng dầu trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn, với khoảng 49.550m3 xăng dầu.

UBND tỉnh Sóc Trăng giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp vận động các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia dự trữ hàng hóa trên tinh thần tự nguyện, ngân sách nhà nước không trợ giá.

Cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị nguồn hàng, cung ứng hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường của các doanh nghiệp đã cam kết thực hiện, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt gãy chuỗi cung ứng.

UBND tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu phải tổ chức tốt hệ thống phân phối, đảm bảo hàng hóa đến được vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hàng hóa dự trữ để bình ổn thị trường phải đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cạnh đó, mức dự trữ hàng hoá một số mặt hàng thiết yếu bảo đảm cân đối cung cầu trên thị trường, phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Tránh tình trạng khan hiếm hàng giả tạo, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.