Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do tự điều trị gout tại nhà

(PLO)- Người đàn ông mắc bệnh gout trên nền tăng huyết áp và đái tháo đường, nhưng lại tự ý điều trị gout tại nhà dẫn đến nhiễm trùng nặng, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-12, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nặng với nhiều biến chứng nguy hiểm do tự điều trị gout tại nhà.

Theo đó, nam bệnh nhân 48 tuổi (ngụ Bắc Giang), nhập viện tại địa phương trong tình trạng suy kiệt toàn thân, có dấu hiệu phù, sốt cao 39-40°C trong suốt 10 ngày.

Bệnh nhân được hỗ trợ thở máy do suy hô hấp nặng, có biểu hiện của sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng, huyết áp thấp, mạch nhanh, nhịp tim nhanh, sau đó được chuyển tuyến đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Được biết, khoảng 1,5 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện tổn thương ở cổ chân phải. Khi khối u vỡ và chảy dịch, thay vì đến cơ sở y tế, bệnh nhân đã tự điều trị tại nhà.

Theo bác sĩ Lương Hương Giang, khoa Hồi sức tích cực, nguyên nhân dẫn đến tình trạng của bệnh nhân bắt nguồn từ một vết thương ở cổ chân bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Vùng cổ chân bệnh nhân bị sưng nề, tấy đỏ, chảy nhiều mủ vàng, sau đó nhiễm trùng lan rộng từ bàn chân lên cẳng chân và đùi.

Vết thương này xuất phát từ một khối u, do tinh thể acid uric lắng đọng lại tại mô mềm sau một thời gian dài không kiểm soát acid uric máu, bị vỡ. Đây là một dấu hiệu đặc trưng của bệnh gout.

Hiện, bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

điều trị gout tại nhà
Người đàn ông mắc bệnh gout trên nền tăng huyết áp và đái tháo đường, nhưng lại tự ý điều trị gout tại nhà dẫn đến nhiễm trùng nặng, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Ảnh: BVCC

Qua kiểm tra bệnh sử, bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh gout từ năm 2016 trên nền tăng huyết áp và đái tháo đường, nhưng không tuân thủ điều trị và thường xuyên sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc.

Theo bác sĩ Giang, sự lạm dụng thuốc này không chỉ khiến bệnh gout tiến triển xấu hơn, mà còn gây giảm sức đề kháng, khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng và tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Bệnh gout nếu không được kiểm soát tốt có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như lắng đọng acid uric lâu ngày, gây tổn thương thận, suy thận hoặc làm biến dạng khớp, khiến bệnh nhân đau nhức mãn tính và giảm khả năng vận động.

Đặc biệt, khi tổn thương do bệnh gout bị nhiễm trùng, nguy cơ dẫn đến viêm mô bào nặng hoặc nhiễm trùng huyết là rất cao, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Giang khuyến cáo người mắc gout cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, cần kiểm soát tốt nồng độ acid uric trong máu để hạn chế các biến chứng. Người có bệnh lý nền như tăng huyết áp và đái tháo đường cần phải tuân thủ điều trị nghiêm ngặt, tránh tự điều trị gout tại nhà, tránh sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, người bệnh cần duy trì chế độ ăn uống khoa học, hạn chế thực phẩm chứa nhiều purin (như nội tạng động vật, hải sản) và rèn luyện lối sống lành mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.