Vỡ loét, hoại tử vú do đắp thuốc nam điều trị ung thư vú

(PLO)- Sau 2 năm đắp thuốc nam điều trị ung thư vú, người phụ nữ 58 tuổi bị vỡ loét, hoại tử nghiêm trọng vùng vú.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Chiều 2-12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết vừa tiếp nhận điều trị cho người bệnh 58 tuổi bị vỡ loét, chảy máu, hoại tử vú phải sau khi đắp thuốc nam điều trị ung thư vú.

Được biết, người bệnh đi khám và phát hiện ung thư vú phải từ năm 2022 nhưng không điều trị mà tự về nhà đắp thuốc nam.

Tuy nhiên, bệnh không đỡ mà ngày càng nặng hơn. Khối u ngày càng to, biến dạng sùi loét, chảy máu khiến người bệnh vô cùng đau đớn.

Tháng 8-2024, người bệnh đến bệnh viện trong tình trạng suy kiệt, khối u vú phải kích thước lớn, vỡ chảy dịch, thâm nhiễm rộng tổ chức da vùng ngực, di căn hạch và di căn xa nhiều nơi.

đắp thuốc nam
Sau 2 năm đắp thuốc nam điều trị ung thư vú, người phụ nữ 58 tuổi bị vỡ loét, hoại tử nghiêm trọng vùng vú. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Trần Xuân Vĩnh, trưởng khoa Hóa trị và Chăm sóc giảm nhẹ (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ), ung thư vú là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ, nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời vẫn có cơ hội thành công.

"Người bệnh này khi phát hiện ung thư vú đã không điều trị theo tư vấn của bác sĩ mà tự điều trị bằng thuốc nam khiến bệnh tiến triển nặng", bác sĩ Vĩnh nói.

Hiện các bác sĩ chỉ có thể điều trị triệu chứng cho bệnh nhân để bệnh không tiến triển quá nhanh, kéo dài hơn sự sống và giảm sự đau đớn cho người bệnh.

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về sự nguy hiểm của các phương pháp truyền miệng trong điều trị bệnh nói chung và ung thư nói riêng, nhưng vẫn có không ít người đặt niềm tin vào những phương pháp chữa trị này. Từ đó, họ từ chối cơ hội điều trị bằng y học hiện đại, khiến bệnh tiến triển nặng hơn và đánh mất khả năng kiểm soát căn bệnh của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.