Sốc: Nguyễn Xuân Son, thủ môn Đình Triệu bị loại khỏi đội hình hay nhất AFF Cup 2024

(PLO)- Là cầu thủ được Sofascore chấm điểm cao nhất AFF Cup 2024, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son của tuyển Việt Nam vẫn không thể góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu, tương tự Duy Mạnh, Tiến Linh, Quang Hải, thủ môn Đình Triệu,...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nguyễn Xuân Sơn nhận mức điểm trung bình 8,46, vượt xa cầu thủ đứng thứ hai là Suphanat Mueanta của Thái Lan với 7,59. Tuy nhiên, Mueanta lại góp mặt trong đội hình tiêu biểu, trong khi Nguyễn Xuân Son - người giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới với 7 bàn thắng và 2 kiến tạo - lại không được chọn.

Vui buồn thầy Hàn ở làng bóng Đông Nam Á

Vui buồn thầy Hàn ở làng bóng Đông Nam Á

(PLO)- Báo chí Hàn Quốc quan tâm đến AFF Cup 2024 khi đánh giá về một HLV người Hàn Quốc đã được trao vương miện vô địch trong khi một nhà cầm quân khác bị sa thải sau khi giải bóng đá nam hàng đầu Đông Nam Á kết thúc vào cuối tuần.

Theo tiêu chí của Sofascore, để có mặt trong đội hình tiêu biểu, một cầu thủ phải thi đấu ít nhất 60% tổng thời gian của đội. Đáng tiếc Nguyễn Xuân Son chỉ thi đấu 394 phút trong 5 trận, chiếm 55% tổng thời gian của đội tuyển Việt Nam. Anh vắng mặt ở ba trận vòng bảng đầu tiên do các quy định nhập tịch và phải rời sân sớm vì chấn thương nghiêm trọng trong trận chung kết lượt về gặp Thái Lan.

Trong trường hợp Nguyễn Xuân Son không chấn thương và thi đấu trọn vẹn trận lượt về chung kết AFF Cup 2024, anh đã có đủ thời gian thi đấu để đáp ứng tiêu chí lựa chọn.

Nguyễn Xuân Son
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son và trung vệ Thành Chung chơi tốt trong màu áo tuyển Việt Nam nhưng không đủ thời gian thi đấu để vào danh sách hay nhất AFF Cup 2024. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Dù giành chức vô địch, đội tuyển Việt Nam chỉ có ba cầu thủ góp mặt trong đội hình tiêu biểu của Sofascore: Nguyễn Hoàng Đức (7,13 điểm), thi đấu 89% tổng thời gian; Bùi Tiến Dũng (7,06 điểm), thi đấu 81% thời gian; và Phạm Xuân Mạnh (7,15 điểm), thi đấu 74% thời gian.

Tương tự Nguyễn Xuân Son, nhiều cầu thủ Việt Nam có phong độ ấn tượng như Nguyễn Quang Hải (7,24 điểm, 57% thời gian), Bùi Vĩ Hào (7,48 điểm, 52%) và Nguyễn Tiến Linh (7,34 điểm, 47%) cũng không được chọn vì thời gian thi đấu không đủ, do HLV Kim Sang-sik thường xuyên xoay tua đội hình trong giải đấu. Hành trình đến chức vô địch của Việt Nam, đội sở hữu ít bàn thua nhất giải đấu nhưng ở hàng thủ, các hậu vệ Duy Mạnh và Thành Chung cũng không có tên trong danh sách.

Trong khi đó, Thái Lan - đội á quân - có tới năm cầu thủ góp mặt: Patrik Gustavsson (7,18 điểm), Suphanat Mueanta (7,59 điểm), Weerathep Pomphan (7,16 điểm), Nicholas Mickelson (7,00 điểm) và Pansa Hemviboon (6,97 điểm). Đáng chú ý, Pomphan nhận thẻ đỏ ở trận chung kết, còn Pansa phản lưới nhà trong trận lượt về.

soc-nguyen-xuan-son-bi-loai-khoi-doi-hinh-hay-nhat-aff-cup-2024 (2).png
Đội trưởng Duy Mạnh không có trong danh sách cầu thủ tiêu biểu của giải Đông Nam Á. Ảnh: AP.

Sofascore là công ty thống kê hàng đầu thế giới, được thành lập năm 2010 với hàng chục triệu người dùng. Đây là đơn vị duy nhất công khai chấm điểm và đưa ra đội hình tiêu biểu AFF Cup 2024. Đội hình được lựa chọn hoàn toàn dựa trên số liệu thống kê thay vì các tiêu chí chủ quan. Các chỉ số như thời gian thi đấu, bàn thắng, kiến tạo, các pha phòng ngự và tỷ lệ chuyền bóng chính xác được xem xét kỹ lưỡng.

Ví dụ, thủ môn Izwan Mahbud của Singapore (7,27 điểm) được chọn thay vì Nguyễn Đình Triệu của Việt Nam (7,02 điểm), dù Đình Triệu nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. Hiện tại, ban tổ chức AFF Cup 2024 đang tiến hành một cuộc thăm dò trực tuyến để người hâm mộ chọn đội hình tiêu biểu. Kết quả dự kiến sẽ được công bố sau ngày 12-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.