Sốc: Mbappe từ chối lên đội tuyển Pháp vì muốn giành Quả bóng vàng

(PLO)- Kỳ nghỉ quốc tế tháng 11 đang đến gần, và đội tuyển Pháp sẽ đối đầu với Israel và Ý trong hai trận đấu cuối cùng của vòng bảng Nations League mà không có tên đội trưởng Kylian Mbappe.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Deschamp tiếp tục loại ngôi sao của đội tuyển Pháp Mbappe cho các trận đấu Nations League vào tháng 11, sau khi chân sút của Real Madrid cũng đã vắng mặt trong đợt tập trung tháng 10.

HLV Ruben Amorim và thương vụ đỉnh cao của Man United

HLV Ruben Amorim và thương vụ đỉnh cao của Man United

(PLO)- Huyền thoại Paul Scholes bày tỏ sự phấn khích về HLV Ruben Amorim và tin rằng đây là một “thương vụ đỉnh cao” cho Manchester United, mặc dù trước đó ông từng khuyên đội bóng cũ nên cân nhắc kỹ lưỡng về việc bổ nhiệm chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Jules Kounde, được cho là một trong những ứng cử viên hàng đầu đeo băng đội trưởng của đội tuyển Pháp trong bối cảnh Kylian Mbappe vắng mặt. Cần biết cựu ngôi sao Paris Saint-Germain được bổ nhiệm làm thủ quân của đội tuyển quốc gia Pháp vào năm 2023 sau khi thủ thành kỳ cựu Hugo Lloris giải nghệ khỏi bóng đá quốc tế.

Do tiền đạo Mbappe không có tên trong đội hình tuyển Pháp, tiền vệ phòng ngự của Real Madrid, Aurelien Tchouameni, đã đảm nhận vai trò đội trưởng trong kỳ tập trung tháng 10. Tuy nhiên, Tchouameni sẽ không có mặt trong các trận đấu của Les Bleus tại Nations League lần này do chấn thương mắt cá chân trong trận đấu với AC Milan ở Champions League vào ngày 5-11.

đội tuyển Pháp
HLV Deschamps tiếp tục không ghi tên ngôi sao Mbappe trong danh sách tuyển Pháp. Ảnh: GETTY.

Theo RMC Sport, Jules Kounde, Ibrahima Konate và N’Golo Kante là những lựa chọn có thể đeo băng thủ quân đội tuyển Pháp trong hai trận đấu sắp tới của Nations League. Về việc chọn người dẫn đầu đội tuyển Pháp, HLV Didier Deschamps chia sẻ: “Mọi người sẽ biết vào giữa tuần sau, khi tôi quyết định để đội trưởng tham gia họp báo, dù điều này không phải là bắt buộc.

Chắc chắn đội trưởng tuyển Pháp sẽ không phải là Tchouameni vì cậu ấy đang bị chấn thương. Việc này cũng sẽ tạo cơ hội để các cầu thủ khác có trách nhiệm hơn một chút và duy trì một tinh thần đã được xây dựng từ trước trong nội bộ đội bóng”.

HLV Deschamps cũng đã giải thích lý do vì sao Kylian Mbappe không có mặt trên đội tuyển Pháp. Ông cho biết đã đưa ra quyết định này sau các cuộc trao đổi với tiền đạo của Real Madrid. Trong đợt tập trung quốc tế tháng 10, Mbappe đã từng bộc bạch với ông thầy Deschamps rằng anh ưu tiên việc giành Quả bóng vàng 2025 hơn là chơi cho đội tuyển Pháp.

soc-mbappe-khong-len-doi-tuyen-phap-vi-muon-gianh-qua-bong-vang (1).jpg
Cầu thủ của Real Madrid muốn nghỉ ngơi và dưỡng sức để tập trung tinh lực cho cuộc chạy đua Quả bóng vàng mùa sau. Ảnh: GETTY.

Chính vì thế, sau khi bị loại khỏi đội hình Pháp cho các trận đấu Nations League vào tháng 10, Mbappe bị bắt gặp ở Stockholm, Thụy Điển, đúng vào đêm mà Les Bleus đánh bại Israel với tỷ số 4-1. Deschamps cho rằng ông loại Mbappe khỏi đội hình tháng 10 vì lý do thể lực, nhưng sự xuất hiện của anh tại một quán rượu ngay trong đêm mà đội tuyển Pháp thi đấu đã khiến dấy lên những câu hỏi về cam kết của Mbappe đối với đội tuyển.

Theo Foot Mercato, HLV Deschamps đã tiếp tục đồng ý loại Mbappe ra khỏi danh sách hội quân đội tuyển Pháp lần này để ngôi sao Real Madrid thỏa mãn cho mục mục tiêu giành Quả bóng vàng 2025. Theo đó, Mbappe cũng nói rõ anh chỉ muốn chơi các trận đấu quan trọng cho đội tuyển Pháp mà không phải hai trận ở tháng 11 này.

Các nguồn tin nội bộ cũng cho biết thêm, ngôi sao 25 tuổi muốn duy trì thể lực tốt nhất cho Real Madrid do mật độ thi đấu đang trở nên dày đặc. Kể từ khi gia nhập CLB lớn ở Tây Ban Nha, thực chất Mbappe vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất và chưa thể đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ đội bóng Hoàng gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.