Chủ tịch LĐBĐ Peru bị bắt vì hăm dọa cho CLB xuống hạng nếu tố cáo ông

(PLO)- Thu lợi bất chính, dùng công quỹ hối lộ để tìm suất dự World Cup 2022, Chủ tịch LĐBĐ Peru Agustin Lozano bị bắt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Agustin Lozano, Chủ tịch LĐBĐ Peru đã bị cảnh sát nước này bắt ngay tại nhà. Ông đã có những sai phạm tài chính và có dấu hiệu tham những tiền bạc của tổ chức và hối lộ cho đội tuyển Peru để có suất đá World Cup 2022 tại Qatar.

Đây là người đứng đầu bóng đá Peru thứ hai bị cảnh sát bắt kể từ năm 2018, vị thứ nhất bị bắt liên quan đến tham nhũng và bòn rút trong việc mua bản quyền truyền hình các giải đấu của FIFA.

Chu-Tich-LĐBĐ-Peru-Tuyen-Peru.jpeg
Đội tuyển Peru đang rất yếu khi đứng áp chót bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Ảnh:Getty

Nay ông Agustin Lozano bị cảnh sát Peru lục soát tại nhà và bắt liên quan đến việc tài chính đóng góp của các CLB đá giải hạng nhất (giải cao nhất Peru), tiền bán bản quyền truyền hình giải này bị biển thủ, thiếu minh bạch.

Cùng với đó, ông Lozano còn thêm tội danh dùng tiền quỹ của LĐBĐ Peru 1,8 triệu USD để chuyển cho 142 người (không phải là người trong liên đoàn) để tìm suất đưa tuyển Peru đến với World Cup 2022 trước khi Peru đá Play off với Úc.

Theo đài phát thanh Peru thì ông Agustin Lozano bị điều tra trong vòng 1 năm qua và đến nay đã đầy đủ chứng cứ để cảnh sát quốc gia Peru tiến hành lục soát tư gia của ông ở thủ đô Lima và thực hiện lệnh bắt ông.

Đội tuyển Peru hiện nay đang rất yếu kém và nguy cơ không thể góp mặt tại World Cup 2026. Qua 10 lượt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Peru mới chỉ có được 6 điểm đứng áp chót trong bảng xếp hạng 10 đội, vị trí này thì đã không thể góp mặt ở World Cup 2026 rồi. Đội tuyển Peru thời ông Agustin Lozano làm chủ tịch thi đấu rất tệ hại.

Trong bản báo cáo dài 140 trang của các Công tố viên Peru đọc trước khi bắt giữ ông Agustin Lozano còn có chi tiết, ông đã hù dọa đánh rớt hạng các CLB nếu họ tiết lộ về khuất tất tài chính về tiền thu bản quyền truyền hình của ông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.